Bệ phóng tên lửa IRIS-T, trạm tác chiến điện tử Nota và Anklaw trúng hỏa lực

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy bệ phóng tên lửa IRIS-T, tiêu diệt trạm tác chiến điện tử Nota và Anklaw của Ukraine trong ngày.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 14/4, hướng Avdeevka. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 14/4, hướng Avdeevka. (Ảnh: Rybar)

Ngày 14/4, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Theo hướng Belgorod, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Sever của Nga, được hỗ trợ bởi hàng không và pháo binh, đã tấn công nhân lực và khí tài Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Ternovaya, Gatishche (vùng Kharkov) và Radyanskoye (vùng Sumy).

Ở hướng trên, AFU mất 60 lính, 4 phương tiện cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành M109 Paladin 155 mm do Mỹ sản xuất và 1 trạm tác chiến điện tử Nota.

Theo hướng Kupyansk, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Zapad của Nga đã cải thiện tình hình dọc chiến tuyến, gây sát thương về nhân lực và trang bị của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 57, bộ binh 144, Lữ đoàn cơ giới 21 AFU gần Sinkovka, Zagoruykovka (vùng Kharkov), Stelmakhovka (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR) và Terny (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 30 binh sĩ Ukraine, 1 xe chiến đấu bộ binh, 4 xe bọc thép chở quân, 2 xe chiến đấu bọc thép Kozak, 2 xe cơ giới, 2 hệ thống pháo tự hành Gvozdika 122 mm và 1 lựu pháo D-30 122 mm.

Theo hướng Donetsk, các đơn vị của nhóm Lực lượng Yug của Nga đã có được các tuyến có lợi hơn và gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới số 28, 93 AFU gần Andreyevka, Kleshcheyevka và Kurdyumovka (DPR).

Một cuộc phản công do các nhóm từ Lữ đoàn tấn công miền núi số 100 AFU phát động đã bị đẩy lùi gần Vesyoloye (DPR).

Ở hướng trên, AFU mất tới 470 quân Ukraine và 20 phương tiện cơ giới.

Trong quá trình tác chiến phản pháo, 1 hệ thống pháo tự hành M109 Paladin 155 mm do Mỹ sản xuất, 1 hệ thống pháo tự hành Krab 155 mm do Ba Lan sản xuất, 2 hệ thống pháo tự hành Akatsiya 152 mm, 1 hệ thống pháo tự hành Gvozdika 122 -mm và 3 khẩu pháo D-30 122 mm của Ukraine bị phá hủy.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 14/4, hướng Avdeevka. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 14/4, hướng Avdeevka. (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Avdeevka, các đơn vị từ nhóm lực lượng Tsentr của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật, đánh vào nhân lực và trang bị của các Lữ đoàn cơ giới 24 và 115 AFU gần Novokalinovo (DPR).

Ngoài ra, 7 cuộc phản công của các lữ đoàn dù 25, 68, 71, bộ binh cơ giới 59, các lữ đoàn cơ giới 23, 24, 115 AFU đã bị đẩy lùi gần Pervomayskoye, Vodyanoye, Novobakhmutovka, Umanskoye và Berdychi (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 460 binh sĩ Ukraine, 6 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới và 1 pháo D-30 122 mm.

Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Vostok của Nga đã cải thiện tình hình dọc chiến tuyến, đánh bại các đơn vị của Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 1 và Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 108 gần Charivnoye (vùng Zaporozhye) và Urozhaynoye (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 150 lính Ukraine, 3 phương tiện cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành Krab 155 mm do Ba Lan sản xuất, 1 pháo tự hành M777 155 mm do Mỹ sản xuất và 1 pháo tự hành D-30 122 mm.

Theo hướng Kherson, các đơn vị của Nhóm Lực lượng Dnepr đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ cơ giới số 65, 121 và 126 của AFU gần Rabotino (vùng Zaporozhye), Chkalovo (vùng Dnepropetrovsk) và Mikhailovka (vùng Kherson).

Tổn thất của AFU lên tới 55 binh sĩ Ukraine, 2 phương tiện cơ giới, 1 khẩu pháo D-30 122 mm, trạm tác chiến điện tử Nota và Anklav.

Các lực lượng Nga đã phá hủy một bệ phóng tên lửa phòng không IRIS-T do Đức sản xuất và 1 kho đạn dược, cũng như tấn công với nhân lực và trang thiết bị của AFU tại 129 khu vực trong ngày.

Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 41 UAV Ukraine, 3 quả bom trên không HAMMER do Pháp sản xuất và JDAM do Mỹ sản xuất, cũng như 1 quả đạn HIMARS trong ngày.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 13/4, phía Nga mất thêm 890 quân, 5 xe tăng, 20 xe chiến đấu bọc thép, 34 hệ thống pháo, 1 hệ thống phóng loạt, 2 hệ thống phòng không, 34 UAV, 1 tên lửa hành trình, 63 phương tiện chở nhiên liệu và 12 phương tiện đặc biệt.

Hệ thống phòng không IRIS-T và cầu đường bộ bị phá hủy, giao tranh quyết liệt trên hướng Donetsk.

Theo Bộ QP Nga/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức thăm và tặng quà gia đình có công ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NTCC

Tri ân những mất mát, hy sinh

GD&TĐ - Ngành Giáo dục các địa phương, trường học đã có nhiều hoạt động để lan tỏa lòng biết ơn đến gia đình có công.

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Trọng Văn (bên trái) tham gia thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ Thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre). Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ và tháng 7

GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...

Buổi nghe kể chuyện về lịch sử của học sinh Trường THCS Vừ A Dính (Tuần Giáo) thông qua những bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Văn

Thắp sáng truyền thống cách mạng

GD&TĐ - Mỗi dịp Hè, ngành Giáo dục Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thắp sáng truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước...