Video lô xe chiến đấu bộ binh BMP-3 được bàn giao

GD&TĐ - Khu phức hợp Kurganmashzavod thuộc Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giao một lô xe chiến đấu bộ binh BMP-3 thế hệ thứ 3 cho Bộ Quốc phòng Nga.

(Ảnh: Rostec)
(Ảnh: Rostec)

Quá trình trên nằm trong hoạt động thực hiện mệnh lệnh phòng thủ nhà nước của Nga.

Kurganmashzavod đã tăng cường sản xuất thiết bị quân sự trong 2 năm, cải tiến mẫu mã cho các nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng đặt ra.

Do phương thức hoạt động đặc biệt được áp dụng năm 2022, Kurganmashzavod cần thêm nhân sự. Chỉ riêng năm 2023 đã có hơn 2 nghìn lao động cơ bản, chuyên môn được Kurganmashzavod tuyển dụng vào sản xuất.

Kurganmashzavod (Nhà máy chế tạo máy Kurgan) là một trong những khu phức hợp hàng đầu của tổ hợp công nghiệp quân sự trong nước.

Đây cũng là là doanh nghiệp duy nhất ở Nga sản xuất xe chiến đấu bộ binh phục vụ cho quân đội của hàng chục quốc gia trên thế giới.

Từ tháng 2/2019, Kurganmashzavod là một phần của Tổ hợp chính xác cao NPO của Rostec, được thành lập năm 2009 với mục đích củng cố tiềm lực khoa học kỹ thuật cho các doanh nghiệp để tạo cơ sở sản xuất vũ khí tiên tiến trong vùng chiến đấu chiến thuật.

Đầu tháng 3, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã cho thấy cách huấn luyện quân nhân thuộc các đơn vị xung kích thuộc Cụm quân Trung tâm, làm chủ xe chiến đấu bộ binh BMP-3 hiện đại.

Chiến dịch đặc biệt nhằm bảo vệ Donbass, được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bắt đầu ngày 24/2/2022, vẫn tiếp tục. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực ngày càng trầm trọng, được cho là do quân đội Ukraine pháo kích.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.