Các nước lên tiếng nóng trước cuộc tấn công của Iran vào Israel

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trước cuộc không kích của Iran bằng UAV và tên lửa, các nước đã lên tiếng, lo ngại căng thẳng leo thang ở khu vực và trên thế giới.

Tổng thống Joe Biden cùng các thành viên của nhóm An ninh Quốc gia liên quan đến các cuộc tấn công tên lửa đang diễn ra vào Israel từ Iran, ngày 13/4. (Ảnh: Adam Schultz/Nhà Trắng qua AP)
Tổng thống Joe Biden cùng các thành viên của nhóm An ninh Quốc gia liên quan đến các cuộc tấn công tên lửa đang diễn ra vào Israel từ Iran, ngày 13/4. (Ảnh: Adam Schultz/Nhà Trắng qua AP)

Tổng thống Mỹ Joe Biden, người trở về sớm sau chuyến đi cuối tuần để theo dõi các sự kiện Trung Đông từ Nhà Trắng, đã nhắc lại sự ủng hộ của ông đối với Israel.

Ông cho biết đã triệu tập một cuộc họp với đội an ninh quốc gia của mình để thảo luận về những diễn biến mới nhất.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Biden cho biết:

"Tôi vừa gặp nhóm an ninh quốc gia của mình để cập nhật thông tin về các cuộc tấn công của Iran chống lại Israel. Cam kết của chúng tôi đối với an ninh của Israel trước các mối đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ là chắc chắn."

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, Josep Borrell, nói rằng Liên minh châu Âu lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Iran vào Israel.

“Đây là sự leo thang chưa từng có và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực”, ông Borrell viết trên mạng xã hội X.

Tổng thư ký LHQ António Guterres kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch này.

Ông cảnh báo trong tuyên bố của mình: “Cả khu vực và thế giới đều không thể chịu đựng được một cuộc chiến tranh khác”.

Tuyên bố nêu rõ: "Tôi vô cùng cảnh giác về mối nguy hiểm thực sự của sự leo thang tàn khốc trên toàn khu vực. Tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa để tránh bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến đối đầu quân sự lớn trên nhiều mặt trận ở Trung Đông".

Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói: "Tôi lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất cuộc tấn công liều lĩnh của Iran nhằm vào Israel. Iran một lần nữa chứng tỏ rằng họ đang có ý định gieo rắc hỗn loạn ở sân sau của chính mình".

Quyền Thủ tướng Hà Lan, Mark Rutte, cho biết tình hình ở Trung Đông rất đáng lo ngại, đồng thời lưu ý: “Đầu ngày hôm nay, Hà Lan và các nước khác đã gửi thông điệp rõ ràng tới Iran để ngừng tấn công Israel”.

"Hà Lan lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Iran vào Israel. Phải tránh leo thang thêm. Chúng tôi tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình", ông Rutte nói thêm.

Tại Pháp, Ngoại trưởng Stephane Sejourne lên án cuộc tấn công của Iran vào Israel, cho rằng điều này sẽ tạo nguy cơ leo thang quân sự.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông nói: “Bằng cách quyết định thực hiện hành động chưa từng có như vậy, Iran đã đạt đến một cấp độ mới trong hành động gây bất ổn và đang có nguy cơ leo thang quân sự”.

Ông đảm bảo với Israel về những cam kết của Paris đối với an ninh Israel.

Bộ Ngoại giao Ả Rập Saudi đã bày tỏ quan ngại về “sự leo thang quân sự” trong khu vực và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế để ngăn chặn “nguy cơ chiến tranh”.

Trong một tuyên bố được hãng thông tấn chính thức SPA đăng tải, Bộ này đã cảnh báo về “những hậu quả nghiêm trọng” nếu xung đột lan rộng.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào chiều 14/4, chủ tịch hiện tại của UNSC cho biết.

Cuộc họp được lên kế hoạch ngay sau khi đặc phái viên LHQ của Israel chính thức yêu cầu tổ chức một cuộc họp khẩn về các cuộc tấn công bằng UAV của Iran nhằm vào Israel.

Iran đã viện dẫn Điều 51 của Hiến chương LHQ để nói về cuộc tấn công vào Israel, cho rằng điều khoản này cấp cho các quốc gia quyền tự vệ nếu họ bị tấn công.

Iran lập luận rằng cuộc không kích chết người của Israel vào lãnh sự quán của Tehran ở Damascus cấu thành một cuộc tấn công trực tiếp vào chủ quyền của đất nước.

Theo Euronews/Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.
Con trai Ronaldinho lọt tầm ngắm của MU.

Man United hỏi mua con trai Ronaldinho

GD&TĐ - Theo Mundo Deportivo, Man United có ý định hỏi mua Joao Mendes, khi Jim Ratcliffe rất ngưỡng mộ tài năng của sao trẻ người Brazil.