Bắt nữ quái 9X chuyên buôn ma túy từ Lào về Việt Nam

Thông tin từ Công an huyện Tương Dương cho biết, lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy của đơn vị vừa phá thành công chuyên án 1516M, bắt giữ đối tượng Trần Thị Ngọc Anh (SN 1993, trú khối 9, thị trấn Con Cuông, tạm trú tại bản Thạch Dương, xã Thạch Giám, Tương Dương).

Bắt nữ quái 9X chuyên buôn ma túy từ Lào về Việt Nam

Trần Thị Ngọc Anh là đối tượng nghiện ma túy. Mẹ của Ngọc Anh hiện đang thụ án 12 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi mẹ bị bắt, Ngọc Anh dạt lên Đồi Dốc Dài, bản Thạch Dương, cặp với Kha Thanh Tài (SN 1976, trú bản Cửa Rào, xã Xá Lượng, Tương Dương) hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam để bán lẻ cho các đối tượng nghiện.

Bat nu quai 9X chuyen buon ma tuy tu Lao ve Viet Nam - Anh 1

Đối tượng Trần Thị Ngọc Anh

Tài liệu trinh sát cho thấy, các đối tượng có trang bị vũ khí nóng để sẵn sàng đối phó với cơ quan chức năng. Nhiều lần, Công an huyện tổ chức vây bắt nhưng không thành công. Sau một thời gian im ắng, Ngọc Anh lại trở về chỗ cũ, tiếp tục mua bán ma túy.

Sau thời gian dài theo dõi di biến động của đối tượng, vào khoảng 18h ngày 18/9, tổ công tác Công an huyện Tương Dương phát hiện Trần Thị Ngọc Anh đi một mình nên yêu cầu kiểm tra hành chính. Ngọc Anh chống cự quyết liệt và tìm cách vứt chiếc túi nhỏ bằng vải xuống vực nhưng bất thành.

Kiểm tra chiếc túi vải, Công an huyện Tương Dương phát hiện có 200 viên ma túy tổng hợp cùng 58g heroin.

Tại cơ quan điều tra, Trần Thị Ngọc Anh khai nhận, số ma túy kể trên được Anh và Tài mua từ Lào về để sử dụng và bán cho các đối tượng nghiện trên địa bàn.

Vụ án đang được Công an huyện Tương Dương mở rộng điều tra, sớm hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND cùng cấp truy tố đối tượng ra trước pháp luật.

Theo Nghệ An

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.