Anh bí mật gửi 500 binh sĩ tới Síp hỗ trợ Israel

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Vương quốc Anh được cho là đã bí mật gửi 500 binh sĩ tới căn cứ quân sự của nước này trên đảo Síp và hỗ trợ quân đội Israel ném bom dải Gaza.

Quân đội Anh đóng quân tại căn cứ không quân RAF Akrotiri trên đảo Síp. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh.
Quân đội Anh đóng quân tại căn cứ không quân RAF Akrotiri trên đảo Síp. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh.

Sputnik dẫn các thông tin trên báo Anh cho biết, 500 binh sĩ nước này đã được triển khai tăng cường tại một căn cứ trên đảo Síp nhằm hỗ trợ quân đội Israel từ khi thực hiện chiến dịch ném bom dải Gaza.

Việc triển khai mới nhất nâng số lượng quân đội Anh đồn trú tại Síp lên 2.717 người, cùng với 273 nhân viên phục vụ.

Chính phủ Anh trước đây cho biết họ đã triển khai 1.000 quân tới Đông Địa Trung Hải để hỗ trợ Israel nhưng không tiết lộ tình hình phân phối hoạt động của lực lượng này như thế nào.

Trong một giải trình với nghị sĩ Alba Kenny MacAskill được giải mật mới đây, Bộ trưởng quốc phòng Anh James Heappey cho biết, một nửa số quân được triển khai tới Síp.

Theo tài liệu, Anh hiện có “khoảng 500 nhân viên phục vụ bổ sung được triển khai tới Síp”.

Anh có hai khu căn cứ quân sự có chủ quyền trên Síp: Dhekelia ở phía đông hòn đảo và Akrotiri ở phía tây. Đây là những cơ sở tình báo và quân sự cực kỳ bí mật, chiếm 3% diện tích đất liền của hòn đảo.

Căn cứ không quân lớn của Anh ở Síp, RAF Akrotiri, từ lâu đã là nơi tổ chức các chiến dịch ném bom của Anh ở Trung Đông. Căn cứ này nằm cách Tel Aviv 280 dặm với thời gian bay là 40 phút.

Quân đội Mỹ cũng đã có căn cứ trên lãnh thổ Anh ở Síp trong gần nửa thế kỷ, nhưng quy mô của căn cứ này được giữ bí mật với công chúng. Cho đến lần giải mật thông tin mới đây công bố, có 129 phi công Mỹ được triển khai lâu dài tới RAF Akrotiri.

Câu hỏi đặt ra là không biết liệu binh lính Mỹ bổ sung có được triển khai đến các căn cứ ở Síp của Anh để giúp hỗ trợ Israel ném bom Gaza hay không. Hiện Chính phủ Anh từ chối công khai bất kỳ thông tin nào về các hoạt động của Mỹ trên lãnh thổ Vương quốc Anh.

Bộ trưởng Quốc phòng James Heappey cũng tiết lộ trong tờ giải trình rằng Anh đã gửi thêm quân tới Ai Cập, Israel và Lebanon, nhưng ông từ chối cho biết ở mức độ nào "vì lý do an ninh”.

Ông chỉ cho biết thêm, quân nhân Anh được cho là sẽ được triển khai "để hỗ trợ lập kế hoạch dự phòng và các nỗ lực viện trợ nhân đạo của Anh".

Được biết, 500 binh sĩ bổ sung của Anh được triển khai tới Síp không bao gồm lực lượng đặc biệt của Anh.

Tờ Sun đã đưa tin vào ngày 27 tháng 10 rằng Cơ quan Hàng không Đặc biệt (SAS) của Anh, lực lượng tinh nhuệ của quân đội lực lượng đặc biệt, đang “sẵn sàng” ở Síp để "giải cứu các con tin người Anh bị Hamas và những người Anh đang mắc kẹt ở Gaza bắt giữ".

Không có báo cáo nào thêm về vai trò của SAS ở Gaza, trong khi quân đội Anh từ chối xác nhận hay phủ nhận liệu SAS có hiện diện ở Gaza kể từ khi Israel bắt đầu ném bom lãnh thổ hay không.

Người phát ngôn của chính phủ Síp phủ nhận việc nước này đang được sử dụng để cung cấp viện trợ quân sự cho Israel.

Trong tuyên bố gần đây, Tổng thống Síp Nikos Christodoulides nhấn mạnh: “Không có thông tin nào như vậy. “Đất nước của chúng tôi không thể được sử dụng làm căn cứ cho các hoạt động chiến tranh.”

Tuy nhiên, truyền thông Anh phát hiện có ít nhất 30 chuyến bay vận tải quân sự của Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đặt tại Akrotiri trên hòn đảo Síp đã bay đến Tel Aviv kể từ khi vụ đánh bom bắt đầu.

Ngoài ra, truyền thông Israel cũng đưa tin, có ít nhất 40 máy bay vận tải hạng nặng của Không quân Mỹ đã hạ cánh xuống căn cứ quân sự của Anh tại Akrotiri, cùng với một số máy bay vận tải quân sự của Hà Lan và Đức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

GD&TĐ - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức (diện xét tuyển viên chức) năm 2024 như sau: