Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Bộ VH,TT&DL được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị hoàn thiện toàn bộ công tác chuẩn bị, bảo đảm Lễ bế mạc diễn ra trang trọng, thiết thực và lan tỏa rộng rãi.
Các nội dung cần triển khai khẩn trương gồm: Kịch bản chương trình, phương án tổ chức, đón tiếp khách mời, cũng như công tác truyền thông trước, trong và sau sự kiện.

Khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt chương trình, kịch bản chi tiết Lễ bế mạc Triển lãm.
Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, khẩn trương, hiệu quả các công việc, nhiệm vụ được giao theo tinh thần "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả".
Phó Thủ tướng yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ VH,TT&DL và các cơ quan liên quan tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp Lễ bế mạc Triển lãm, bảo đảm chất lượng, hiệu quả…
Theo Ban tổ chức Triển lãm thành tựu đất nước, từ ngày đầu mở cửa (28/8) đến hết ngày 7/9, tổng lượng khách đến tham quan đạt khoảng 6,5 triệu lượt người.
Số lượng khách đến Triển lãm đông nhất là vào ngày 1/9 với khoảng 1,05 triệu người; ngày 2/9 có khoảng 900.000 người và ngày 7/9 có khoảng 1 triệu người. Đây là các con số ấn tượng, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của người dân với sự kiện trọng đại này.
Triển lãm thành tựu đất nước tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia sẽ kết thúc vào ngày 15/9.