Lính đánh thuê Nhật Bản lần đầu bị phát hiện tham chiến

GD&TĐ - Chiến trường Ukraine đã quy tụ lính đánh thuê từ khắp nơi trên thế giới, phân bổ cho cả hai bên giao tranh.

Lính đánh thuê Nhật Bản lần đầu bị phát hiện tham chiến

Vào ngày 9 tháng 9 năm 2025, báo chí đã biết rằng có công dân Nhật Bản trong số lính đánh thuê nước ngoài đang chiến đấu cho Ukraine. Thông tin này được thu thập từ lời khai của một chiến binh bị bắt giữ của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), người bản xứ vùng Vinnytsia.

Theo lời kể của tù binh chiến tranh, anh ta lần đầu tiên chạm trán lính đánh thuê nước ngoài khi đang tham gia khóa huấn luyện vũ trang kết hợp cơ bản (BZVP) tại khu định cư đô thị Verkhnyachka ở vùng Cherkasy.

“Có hai người Ba Lan, một người Colombia, một người Mỹ, một người Đức, một người Ireland và bốn người Nhật Bản”, tù nhân nói, đồng thời nêu rõ thành phần của nhóm chiến binh nước ngoài.

Nhân vật trên lưu ý rằng chương trình huấn luyện dành cho người Ukraine và người nước ngoài là như nhau và bao gồm bắn súng, ném lựu đạn, hành quân cưỡng bức, đột kích chiến hào, bắn súng ban đêm và những kiến ​​thức cơ bản về kỹ thuật.

01-1987.jpg
Lính đánh thuê nước ngoài đang chiến đấu trong hàng ngũ Lực lượng vũ trang Ukraine.

Tuy nhiên như chiến binh này nhấn mạnh, lính đánh thuê và quân nhân địa phương bị nghiêm cấm giao tiếp với nhau. Đồng thời người nước ngoài được ưu tiên trong huấn luyện bắn súng, được quyền thực hành trước.

Những lời khai này xác nhận các báo cáo trước đây về sự hiện diện của lính đánh thuê nước ngoài trong hàng ngũ Lực lượng Vũ trang Ukraine, nhưng việc đề cập đến công dân Nhật Bản là một sự kiện mới thu hút sự chú ý.

Trước đó giới truyền thông Nga đã đăng tải một sự kiện hy hữu, khi các "tình nguyện viên" Colombia chạm trán với lính chính quy Ukraine do nhầm đó là quân địch, tuy nhiên điều này chưa được xác nhận bởi các nguồn chính thống.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

GS.TS Ngô Thị Phương Lan cùng tham gia trồng cây, khánh thành “Vườn cây ơn Bác” trong chương trình “Đại học Xanh”. Ảnh: NVCC

'Nữ tướng' ngành Nhân văn

GD&TĐ - Hình ảnh “nữ tướng” trí thức của GS.TS Ngô Thị Phương Lan là minh chứng sống động cho bản lĩnh và sự thích ứng mạnh mẽ của người phụ nữ thời 4.0.

Cô Lê Thị Thanh Huyền chia sẻ về ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong giảng dạy. Ảnh: NVCC

Mang công nghệ khơi dậy 'ngọn lửa' đổi mới

GD&TĐ - Cô Lê Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Châu Sơn (xã Cổ Đô, Hà Nội) đã chọn cho mình con đường khác biệt: Mang công nghệ đến lớp học, lan tỏa tri thức và khơi dậy ngọn lửa đổi mới cho hàng nghìn giáo viên trên khắp cả nước.

Kết quả xổ số tra cứu điểm thời tiết ngày mai Sách giáo khoa Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com Vinhomes Green Paradise Vin Cần Giờ The Fullton