Ông Vadim Skibitsky, Phó Cục trưởng Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 08/9 cho biết rằng, Quân đội Nga gần đây đã thay đổi chiến thuật tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát, đồng thời cũng sử dụng những vũ khí hiện đại hơn.
Skibitsky chỉ ra, Lực lượng Vũ trang Nga đã có sự thay đổi trong chiến thuật sử dụng máy bay không người lái cảm tử (UAV kamikaze) Geran-2 tấn công vào thủ đô Ukraine.
Trước đây, Geran-2 bay thẳng đến mục tiêu và lao xuống tấn công nên khá dễ đoán, nhưng giờ đây những chiếc UAV Nga có thể bay vòng quanh Kiev trong nhiều giờ, thay đổi độ cao liên tục sau đó mới tấn công.
Dự đoán những diễn biến tiếp theo, ông Skibitsky bày tỏ sự tin tưởng rằng, Nga sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công chống lại Ukraine với phối hợp giữa tên lửa và UAV; kết hợp giữa mục tiêu thật và mục tiêu giả; đồng thời cũng sử dụng hỗn hợp nhiều loại tên lửa và UAV khác nhau.
Ví dụ như cuộc không kích có thể bao gồm nhiều loại như: Tên lửa hành trình phóng từ trên biển Kalibr, tên lửa hành trình trên không Kh-101, Kh-32 và trên bộ là sự phối hợp giữa tên lửa đạn đạo chiến thuật OTRK Iskander-M và tên lửa hành trình Iskander-K.
Đồng thời, cơ quan tình báo quân sự Ukraine bày tỏ lo ngại về việc Quân đội Nga tiếp tục cải tiến và nâng cao hiệu quả của vũ khí.
Ví dụ như tên lửa hành trình X-101 (Kh-101) phóng từ các máy bay ném bom của Nga gần đây đã được trang bị các thành phần mới, đó là hệ thống tác chiến điện tử và đầu đạn kép.
Đồng thời, dòng tên lửa này cũng được cải thiện hệ thống dẫn đường và điều khiển để vượt qua hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine.
Skibitsky cảnh báo là hệ thống dẫn đường vệ tinh Kometa-M của tên lửa hành trình mặt đất Iskander-K cũng đã có những cải tiến vượt trội.
Nếu như trước đây nó có 8 hoặc 12 kênh nhưng giờ đã là 16 kênh và trong tương lai là 32 kênh, cho phép nó vượt qua tất cả các hệ thống tác chiến điện tử.
Tóm lại, sự tiến hóa trong chiến thuật không kích và sự cải tiến kỹ thuật các loại vũ khí Nga đang không ngừng diễn ra, để tăng hiệu quả không kích vào các mục tiêu ở Ukraine - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine kết luận.
Trước đó, giới tướng lĩnh và chuyên gia quân sự Ukraine cũng chỉ ra những thay đổi trong chiến thuật tác chiến bộ binh của Nga như: Không tấn công chính diện mà chủ yếu đánh bọc sườn, cắt đường tiếp tế để bao vây các khu định cư lớn; bỏ mũi tấn công thiết giáp và đội hình tấn công lớn, chỉ sử dụng các nhóm bộ binh nhỏ với sự yểm trợ đột kích của UAV và robot mặt đất.