Phát hiện gần 1 tấn xúc xích 'trôi nổi' sắp tuồn ra cổng trường học

GD&TĐ - Lực lượng chức năng TP Hà Nội phát hiện, thu giữ 9.400 sản phẩm xúc xích lạp xưởng (khoảng 1 tấn) không có hoá đơn, chứng từ nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa. Ảnh: TG
Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa. Ảnh: TG

Ngày 9/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 14 thuộc Chi cục QLTT TP Hà Nội tiến hành kiểm tra công tác chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tại ngõ 61, phường Yên Hoà (TP Hà Nội).

Tại đây, 9.400 sản phẩm xúc xích lạp xưởng (tương đương khoảng 1 tấn) do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ đã bị phát hiện và thu giữ.

Công an TP Hà Nội cho biết, tất cả số xúc xích đều được đóng gói trong túi bóng dán tem nhãn nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt, không có giấy tờ kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ số hàng hóa được xác định là P.T.H (SN 1988, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội).

z6994159102137-1f9443275158d03fa4edfba467ec860e.jpg
Cơ quan chức năng thu giữ 9.400 sản phẩm xúc xích lạp xưởng.

Làm việc với lực lượng chức năng, P.T.H khai nhận toàn bộ số hàng này thu mua trôi nổi trên thị trường từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó phân phối ra thị trường, chủ yếu là các quán ăn vỉa hè và khu vực cổng trường học.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số sản phẩm nêu trên để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an TP Hà Nội, đây là kết quả thực hiện tăng cường kiểm tra, phát hiện đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố trước thềm Tết Trung thu năm 2025.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khai mạc Lễ hội “Thái Nguyên - Hương sắc danh trà 2025”.

Thái Nguyên lan tỏa hương sắc danh trà

GD&TĐ - Tối 19/12, Lễ hội “Thái Nguyên - Hương sắc danh trà” do UBND tỉnh Thái Nguyên và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp tổ chức được khai mạc.

Thầy Nguyễn Thành Long (phải) bên sản phẩm trợ lý ảo giới thiệu tại triển lãm ngày hội “Nhà giáo sáng tạo với công nghệ số và trí tuệ nhân tạo” năm 2025. Ảnh: Hà An

Những nhà giáo đam mê AI

GD&TĐ - Nhiều thầy, cô giáo tự mày mò, ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để phát triển những giải pháp hỗ trợ học tập, giúp học sinh tiếp thu và mở mang kiến thức tốt hơn.