250 binh sĩ của Ấn Độ tham gia vào cuộc tập trận Indra-2021

GD&TĐ - Các quân nhân của lực lượng vũ trang Ấn Độ đã đến Volgograd (Nga) để tham gia cuộc tập trận Indra-2021 của lực lượng mặt đất Nga-Ấn.

Ảnh tư liệu. RIA.ru
Ảnh tư liệu. RIA.ru

Thông tin trên được ông Vadim Astafyev - người đứng đầu cơ quan báo chí của Quân khu phía Nam chia sẻ.

Ông nói: “Một nhóm gồm 250 binh sĩ thuộc Lực lượng vũ trang Ấn Độ đã đến sân bay Gumrak (Volgograd) để tham gia cuộc tập trận quốc tế Indra-2021. Từ sân bay, các quân nhân Ấn Độ đã di chuyển đến một trại dã chiến tại khu huấn luyện Prudboy của Quân khu phía Nam trong vùng Volgograd".

Cuộc tập trận Indra-2021 diễn ra tại sân tập Prudboy từ hôm nay 1/8 đến ngày 13/8 năm nay, với sự tham gia của 250 binh sĩ thuộc các đơn vị súng trường cơ giới, xe tăng và pháo binh, một đại đội trinh sát của một đơn vị súng trường cơ giới của Quân khu phía Nam, đóng tại vùng Volgograd, cũng như một nhóm chiến thuật gồm 250 binh sĩ thuộc các lực lượng vũ trang của Ấn Độ.

Cuộc tập trận cũng có sự tham gia của hơn 100 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự, bao gồm xe bọc thép theo dõi chiến đấu BMP-3, xe tăng T-90A, hệ thống tên lửa phóng nhiều cấp Grad, tàu sân bay bọc thép, xe địa hình, máy bay không người lái, tấn công mặt đất và quân đội Hàng không Quân khu phía Nam, cũng như khoảng 300 mục tiêu khác nhau, trong đó có hơn 100 mục tiêu cơ động, bắt chước xe và thiết giáp của địch.

Nhiệm vụ của cuộc tập trận là tăng cường khả năng sẵn sàng của các cơ quan chỉ huy, kiểm soát, lực lượng và phương tiện chống khủng bố. Các binh sĩ sẽ thực hiện các hành động chiến thuật để tìm kiếm, phát hiện và phá hủy các đội hình vũ trang bất hợp pháp, tìm kiếm và phá hủy các thiết bị nổ thông thường, tiến hành trinh sát bức xạ, hóa học và sinh học trong các tòa nhà và trên mặt đất.

Theo RIA.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ