Bệ phóng ICBM Yars tham gia tuần tra chiến đấu trong cuộc tập trận ở Siberia

GD&TĐ - Các bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) di động Yars đã bắt đầu tuần tra chiến đấu ở khu vực Irkutsk ở Đông Siberia trong khuôn khổ cuộc tập trận cho Lực lượng Tên lửa Chiến lược.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết thêm, trong quá trình diễn tập, các hệ thống tên lửa cơ động đường bộ Yars thuộc đội tên lửa Irkutsk sẽ tiến hành các tuyến đường tuần tra chiến đấu.

Trung đoàn tên lửa Yars đảm nhận các vị trí thực địa và trong tình trạng báo động chiến đấu.

Được biết, cuộc tập trận cũng liên quan đến 10 hạng mục gồm: vật chất của kỹ thuật, quốc phòng và an ninh, các đơn vị bảo vệ bức xạ, hóa học và sinh học cũng tham gia

Đồng thời, cuộc tập trận của đội hình tên lửa Irkutsk sẽ có  hơn 1.000 nhân viên của Lực lượng Tên lửa Chiến lược và khoảng 100 hạng mục khí tài quân sự tham gia

RS-24 Yars là một hệ thống tên lửa chiến lược của Nga bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa động cơ động hoặc phóng từ silo với đầu đạn MIRVed (nhiều phương tiện có thể nhắm mục tiêu độc lập).

Yars là một phiên bản sửa đổi của hệ thống tên lửa Topol-M. Nga bắt đầu triển khai hệ thống ICBM Yars từ năm 2009 khi bệ phóng Yars được nhận vào làm nhiệm vụ chiến đấu thử nghiệm trong Lực lượng Tên lửa Chiến lược.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.