Yên Bái: Gần 1.800 giáo viên dự Hội thảo 'Thay đổi vì một trường học hạnh phúc'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 24/12, Phòng GD&ĐT huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội thảo "Thay đổi vì một trường học hạnh phúc".

Các diễn giả tham gia buổi Hội thảo.
Các diễn giả tham gia buổi Hội thảo.

Hội thảo có sự tham gia của các diễn giả đến từ Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông Việt Nam, Chuyên gia cao cấp về Quản lý giáo dục của Bộ GD&ĐT.

Dự Hội thảo còn có sự tham gia của gần 1.800 đại biểu là cán bộ, quản lý giáo viên trên địa bàn toàn huyện. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến ở 57 điểm cầu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ – Trưởng Ban nghiên cứu, đánh giá giáo dục – Viện Khoa học giáo dục Việt Nam chia sẻ tại Hội thảo.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ – Trưởng Ban nghiên cứu, đánh giá giáo dục – Viện Khoa học giáo dục Việt Nam chia sẻ tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, cán bộ, giáo viên ngành GD&ĐT huyện Văn Yên đã được các diễn giả trao đổi về các nội dung: Trường học hạnh phúc là gì? Vì sao phải xây dựng trường học hạnh phúc?

Ai là chủ thể trong quá trình xây dựng trường học hạnh phúc? Và để xây dựng trường học hạnh phúc cần làm gì? Giáo dục phổ thông 2018 quan hệ gì với trường học hạnh phúc...

Bên cạnh đó, cán bộ giáo viên được tư vấn, định hướng xây dựng mô hình Trường học hạnh phúc gắn với thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Giáo viên cũng được chia sẻ những giải pháp, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng trường học hạnh phúc như: Hiệu trưởng làm gì để kiến tạo trường học hạnh phúc; Câu chuyện của thầy Hiệu trưởng hạnh phúc; vai trò sứ mệnh của người Thầy...

Cô giáo Nguyễn Thị Thu – Phó Hiệu Trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành chia sẻ tại Hội Thảo.
Cô giáo Nguyễn Thị Thu – Phó Hiệu Trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành chia sẻ tại Hội Thảo.

Hội thảo là một trong những hoạt động quan trọng của nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023 và triển khai thực hiện mô hình Trường học hạnh phúc trên địa bàn huyện Văn Yên giai đoạn 2021 - 2025. Từ đó, góp phần thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy học của nhà giáo và học sinh, tạo bước chuyển biến mới về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ