Lào Cai trao 92 giải Cuộc thi ‘Sáng kiến trường học an toàn, hạnh phúc’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Đã có 92 sáng kiến đạt giải trong Cuộc thi “Sáng kiến trường học an toàn, hạnh phúc” năm 2022 được Sở GD&ĐT Lào Cai tổ chức.

Trao giải cho các tập thể đạt giải tại cuộc thi.
Trao giải cho các tập thể đạt giải tại cuộc thi.

Ngày 12/12, Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ tổng kết – Trao giải Cuộc thi ‘Sáng kiến trường học an toàn, hạnh phúc’ năm 2022. Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh.

Chủ trương xây dựng “Trường học hạnh phúc” được xác định là chủ đề năm học 2022 - 2023 của ngành GD&ĐT Lào Cai. Theo đó, ở những trường học hạnh phúc, con người là nhân tố trung tâm, được đặc biệt coi trọng. Những giá trị, thái độ cùng hành vi tích cực, các ý tưởng sáng tạo, việc làm truyền cảm hứng dù nhỏ nhất đều được trân trọng và tôn vinh.

Qua một tháng phát động, Cuộc thi ‘Sáng kiến trường học an toàn, hạnh phúc’ đã nhận được 146 clip dự thi từ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục toàn tỉnh.

Điểm nổi bật của tất cả các tác phẩm dự thi là phản ánh chân thực nhất những tình cảm, sự yêu thương, niềm hạnh phúc trọn vẹn khi được cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục của các nhà giáo. Đó là quãng thời gian không thể phai mờ trong ký ức của những ngày tháng sôi nổi, tâm huyết và khát vọng cống hiến cho sự phát triển của giáo dục vùng cao của đội ngũ giáo viên.

Phát biểu tại Lễ Tổng kết – Trao giải, ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai chia sẻ: “Nội dung trong các tác phẩm dự thi đã ghi lại những câu chuyện, kỷ niệm, cảm xúc rất đời thường nhưng ẩn chứa bao yêu thương khiến người xem dâng trào cảm xúc. Nhiều sáng kiến được đầu tư về chất lượng, hình ảnh, âm thanh và nội dung minh chứng”.

Ông Nguyễn Thế Dũng cũng khẳng định: “Cuộc thi đã thành công với nội dung dự thi bám sát vào chủ trương xây dựng trường học an toàn, hạnh phúc của Bộ GD&ĐT, Kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng trường học an toàn gắn với chủ đề năm học. Từ đó, nhận thức, tư duy của nhà trường, phụ huynh và học sinh về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc được nâng lên, tạo nhiều chuyển biến tích cực”.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao 92 giải tập thể (gồm 20 giải Nhất, 30 giải Nhì, 42 giải Ba). Phòng GD&ĐT huyện Bắc Hà được trao giải Nhất đồng đội. Giải Nhì và Ba lần lượt thuộc về phòng GD&ĐT thị xã Sa Pa và huyện Bảo Yên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.