Theo các báo cáo, những chiếc tàu này chở binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Ukraine được trang bị đầy đủ, rất có thể đang trên đường thực hiện một cuộc tấn công đổ bộ lên bờ biển vùng Kherson, bán đảo Crimea, hoặc một trong những giàn khoan do Nga kiểm soát ở Biển Đen.
Tuy nhiên, chúng đã bị tấn công ngay sau khi rời cảng Odessa. Điều này có thể nhận định Nga đã biết trước được âm mưu này.
Cả hai chiếc tàu đều tăng tốc tối đa và cố gắng điều khiển để tránh các UAV đang lao tới, nhưng không thành công. Chúng bị trúng đạn và chìm nghỉm. Ngọn lửa đã được quan sát thấy từ tận Odessa.
UAV Geran-2, một phiên bản của Shahed-136 từ Iran, có tầm bắn lên tới 2.500km và có thể mang đầu đạn nặng 30-50kg.
Phiên bản này được trang bị hệ thống nhắm mục tiêu quang học hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) với liên kết dữ liệu hai chiều, bên cạnh hệ thống dẫn đường quán tính hỗ trợ GLONASS chống nhiễu tiêu chuẩn.
Mới tháng trước, quân đội Nga đã lần đầu tiên sử dụng phiên bản này để phá hủy một tàu không người lái của Ukraine ngoài khơi bờ biển Crimea.
Các cuộc tấn công mới nhất gần Odessa đã khẳng định thêm, phiên bản UAV Geran-2 hoàn toàn có khả năng tấn công các tàu chiến bất kể chúng nhỏ, nhanh hay cơ động đến mức nào.