Xem Iran phóng tên lửa và UAV vào 2 tàu khu trục Mỹ ở Biển Oman

GD&TĐ - Ngày 5/6, Iran đã bắn "cảnh báo" tên lửa và UAV về phía 2 tàu chiến của Hải quân Mỹ đang hoạt động ở Biển Oman, buộc chúng phải rút khỏi khu vực.

Iran bắn cảnh báo tên lửa và UAV vào 2 tàu khu trục Mỹ ở Biển Oman, ngày 5/6/2026.
Iran bắn cảnh báo tên lửa và UAV vào 2 tàu khu trục Mỹ ở Biển Oman, ngày 5/6/2026.

Trong một thông báo, Văn phòng Quan hệ Công chúng của quân đội Iran cho biết, cuộc tấn công là một phần của các hoạt động đang diễn ra nhằm đáp trả điều mà họ mô tả là hành động quấy rối trên biển của Mỹ.

Theo quân đội Iran, lực lượng Hải quân nước này đã bắn “cảnh báo” bằng tên lửa hành trình chống hạm Qadir và UAV tấn công một chiều Shahed Danesh về phía 2 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Truxtun và USS Mason.

Sau đó, các tàu chiến này đã phải rời Biển Oman và hướng về Ấn Độ Dương.

Tên lửa Qadir là phiên bản nâng cấp của Noor, một bản sao của C-802 của Trung Quốc do Iran sản xuất.

Tên lửa hành trình này được trang bị đầu dò radar chủ động, có tầm bắn 300km và mang đầu đạn nặng 200kg.

Mặt khác, chiếc Shahed Danesh được sử dụng trong hoạt động quân sự này dường như là một loại UAV tấn công một chiều chạy bằng động cơ phản lực hoàn toàn mới của Iran.

Thông cáo của quân đội Iran cho biết thêm, chiến dịch này, cùng với các hành động tương tự trong những ngày gần đây, cũng đã buộc các tàu chiến khác của Mỹ phải rời khỏi khu vực, bao gồm cả tàu khu trục hoạt động trong nhóm tác chiến tàu sân bay USS George HW Bush và tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli.

Hải quân Mỹ cũng bị quân đội Iran cáo buộc gây rối loạn thương mại và an ninh hàng hải. Iran cho rằng các tàu khu trục bị nhắm mục tiêu đóng vai trò là trung tâm chỉ huy và kiểm soát cho những gì họ mô tả là các hoạt động thù địch của Mỹ chống lại tàu thương mại Iran trong khu vực.

Mặc dù tàu chiến của Mỹ đã di chuyển ra ngoài tầm bắn của các tên lửa được sử dụng trong chiến dịch cảnh báo, quân đội Mỹ vẫn cáo buộc lực lượng Iran có thể sử dụng vũ khí tầm xa hơn nếu cần thiết.

Hoạt động quân sự mới nhất của Iran diễn ra ngay sau khi Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ thông báo, lực lượng của họ đã thực hiện cái gọi là "hành động ngăn chặn trên biển và kiểm tra tàu" đối với Davina - một tàu chở dầu không quốc tịch bị trừng phạt, ở Ấn Độ Dương.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy cho biết, Hải quân Mỹ “sẽ tiếp tục thực thi luật hàng hải toàn cầu để phá vỡ các mạng lưới bất hợp pháp và chặn bắt các tàu cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran, bất kể chúng hoạt động ở đâu”.

Tình trạng leo thang này diễn ra bất chấp những báo cáo gần đây về tiến triển trong các cuộc đàm phán về bản ghi nhớ nhằm chấm dứt chiến tranh.

Các chuyên gia nhận định, nguy cơ chiến tranh tái bùng phát chắc chắn đang gia tăng sau mỗi sự cố.

Theo South Front

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ