Ngày 6/6, trong cuộc phỏng vấn với BBC, bà Badenoch đã bày tỏ phẫn nộ trước vụ sát hại Henry Nowak - sinh viên đại học người Ba Lan gốc Anh, 18 tuổi, bị Vickrum Digwa - người đàn ông theo đạo Sikh, 23 tuổi, đâm 5 nhát dao.
Vụ việc xảy ra ở Southampton vào tháng 12/2025, nhưng chỉ mới thu hút sự chú ý của dư luận cả nước gần đây.
Khi cảnh sát đến, Digwa khai man mình là nạn nhân của một vụ tấn công phân biệt chủng tộc và ban đầu cảnh sát tin lời anh ta.
Đoạn video từ camera gắn trên người cảnh sát được công bố sau khi tuyên án cho thấy các sĩ quan còng tay sinh viên đang hấp hối này, trong khi anh ấy liên tục nói với họ mình đã bị đâm và không thể thở.
Mặc dù Digwa bị kết tội giết người và bị kết án tù chung thân với mức án tối thiểu 21 năm, vụ việc đã gây ra sự phẫn nộ rộng khắp. Các cuộc biểu tình và những cáo buộc về "chế độ cảnh sát hai cấp" và "sự kỳ thị người da trắng" ở Anh.
Vụ việc cũng gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ Mỹ - một đồng minh truyền thống của Anh - với việc Bộ Ngoại giao cảnh báo, "sự định hướng tư tưởng và chế độ cảnh sát hai cấp là những triệu chứng rõ ràng của sự suy thoái văn minh".
Lãnh đạo đảng Bảo thủ Kemi Badenoch khẳng định, nước Anh “không phải là một quốc gia phân biệt chủng tộc”, nhưng thừa nhận “hiện nay chúng ta đang chứng kiến ngày càng nhiều thái độ thù địch đối với người thuộc mọi sắc tộc, bất kể họ là người Anh hay không phải người Anh”.
Tuy nhiên, bà khẳng định, nguyên nhân thực sự gây ra căng thẳng là do các chính trị gia lợi dụng sự chia rẽ sắc tộc để thu hút phiếu bầu và mang những xung đột này vào các cộng đồng trước đây vốn không bị ảnh hưởng.
“Các đảng phái làm như vậy, các chính trị gia làm như vậy vì có thể được hưởng lợi trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, đó là cách dẫn đến nội chiến”, bà Badenoch cảnh báo.
Mặc dù bà không nêu đích danh chính trị gia nào, nhưng một trong những người lợi dụng vụ việc này là lãnh đạo đảng Cải cách Anh (Reform UK) Nigel Farage - người nổi tiếng với quan điểm chống nhập cư.
Đảng Cải cách Anh hiện đang dẫn đầu với khoảng 27% tỷ lệ ủng hộ, trong khi Đảng Lao động và Đảng Bảo thủ cùng đạt khoảng 18%.
Trong khi đó, bà Badenoch trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ sau thất bại nặng nề của cựu Thủ tướng Rishi Sunak trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, phần lớn nguyên nhân là do các chính sách mang tính bản sắc và văn hóa của đảng cũng như việc không thực hiện được lời hứa về vấn đề nhập cư.