GD&TĐ - Tham mưu trưởng quân đội Mỹ, Tướng Randy George cho rằng, dù không muốn nhưng Mỹ và phương Tây vẫn phải thừa nhận sức mạnh đáng sợ của quân đội Nga.
GD&TĐ -Theo SIPRI, chín cường quốc hạt nhân đang tăng hoặc hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của họ khi xung đột Ukraine làm suy yếu chính sách ngoại giao.
GD&TĐ -Nga, Belarus nhắc lại việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật đến Minsk là phản ứng với chính sách hung hăng của các quốc gia không thân thiện.
GD&TĐ -Phần Lan gia nhập NATO sẽ càng khiến mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và NATO chạm đáy thấp hơn dưới thời Chiến Tranh Lạnh, kéo dài xung đột Ukraine.
GD&TĐ -Với việc sở hữu lượng vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, Nga có thể khiến đối thủ phải suy nghĩ kỹ trước khi phát động cuộc chiến nhằm vào nước này.