Ông Putin: Mỹ sẽ không giải cứu đồng minh nếu chiến tranh hạt nhân

GD&TĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, nếu châu Âu tìm cách khiêu khích Moscow đáp trả bằng vũ khí hạt nhân, người Mỹ có thể đứng ngoài cuộc.

Tổng thống Putin nói Mỹ sẽ không giúp đỡ châu Âu nếu có đòn tấn công hạt nhân
Tổng thống Putin nói Mỹ sẽ không giúp đỡ châu Âu nếu có đòn tấn công hạt nhân

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) hôm 8/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được phỏng vấn về những lời lẽ ngày càng hiếu chiến từ một số quốc gia châu Âu đối với Nga, đặc biệt liên quan đến khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân.

Khi đó, ông Putin đã trả lời rằng, trong khi Mỹ và Nga đều có hệ thống cảnh báo sớm được phát triển tốt để phát hiện tên lửa đang lao tới thì các thành viên châu Âu của NATO lại không có.

“Theo nghĩa này, họ ít nhiều không có khả năng tự vệ" - Tổng thống Nga nhận định.

Hơn nữa, theo lời Tổng thống Nga, vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga “mạnh gấp 3 đến 4 lần so với những quả bom mà Mỹ sử dụng để ném bom Hiroshima và Nagasaki".

Tổng thống Nga khẳng định: "Chúng tôi có số lượng lớn hơn gấp nhiều lần – cả ở lục địa châu Âu và ngay cả khi người Mỹ mang chúng từ Mỹ sang – chúng tôi vẫn có số lượng nhiều hơn gấp nhiều lần."

Tổng thống Nga cảnh báo bất kỳ cuộc chiến nào như vậy sẽ có “thương vong vô hạn” .

Tuy nhiên, dù vậy, vẫn có những tuyên bố mang tính hiếu chiến được đưa ra từ các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu.

"Người châu Âu phải suy nghĩ: nếu đáp trả nhau đòn đánh hạt nhân, liệu người Mỹ có tham gia cùng họ, ở cấp độ vũ khí chiến lược hay không? Tôi rất nghi ngờ điều đó" - ông Putin tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Nga đồng thời khẳng định rằng, nước Nga hiện chỉ cho phép sử dụng vũ khí nguyên tử trong trường hợp có các mối đe dọa đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Ông Putin cho biết, leo thang vấn đề tới hạt nhân hiện nay là điều không cần thiết khi quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang hoạt động hiệu quả và có năng lực hơn nhiều so với đối thủ về mặt thiết giáp và sức mạnh không quân.

Theo Tổng thống Putin, Nga “chưa bao giờ nói” “sẵn sàng nhấn nút đỏ”, đồng thời cho biết thêm rằng Moscow luôn kêu gọi các quốc gia khác xử lý những vấn đề như vậy một cách “nghiêm túc” nhưng thay vào đó lại bị cáo buộc là đe dọa hạt nhân.

Ông Putin nhấn mạnh lại: “Chúng tôi không vung vũ khí hạt nhân."

Tổng thống bày tỏ hy vọng rằng “điều đó sẽ không bao giờ xảy ra” với một cuộc tấn công và đáp trả bằng hạt nhân giữa Nga và phương Tây. Moscow "không có lý do gì để nghĩ tới" việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Tổng thống cho biết, Nga vượt trội hơn hẳn kẻ thù về mặt xe tăng và máy bay. Ông cho biết thêm, sản lượng đạn dược ở Nga cũng đã tăng gấp 20 lần trong bối cảnh xung đột đang diễn ra.

Ông Putin sau đó kêu gọi các quan chức Nga không nên “đụng đến” chủ đề vũ khí hạt nhân trừ khi thực sự cần thiết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).