Vô sinh do lối sống thiếu khoa học

GD&TĐ - Theo nhiều chuyên gia nam học, không ít đàn ông, do bị ảnh hưởng của nghề nghiệp, cũng như lối sống sinh hoạt thiếu khoa học đã bị giảm chất lượng “con giống”, đối mặt với nguy cơ vô sinh, hiếm muộn.

Vô sinh do lối sống  thiếu khoa học

101 lý do

Người đàn ông tên Cường, sinh năm 1981, nhà ở khu đô thị Mỹ Đình (Hà Nội) cho biết, anh lấy vợ gần 2 năm nay. Dù vợ chồng không dùng một biện pháp tránh thai nào, nhưng đến nay họ vẫn chưa có tin vui. Lo ngại sức khỏe của chồng không tốt, vợ anh đã tìm mua nhiều món ăn bổ dưỡng, nhằm tăng cường “sức mạnh đàn ông”. 

Cường bị nghiện rượu và thuốc lá nặng, từ năm 20 tuổi. Các bác sĩ khám, làm các xét nghiệm cho vợ Cường, thấy chị không mắc một loại bệnh liên quan đến sinh sản nào. 

Khám và làm các xét nghiệm cho Cường, bác sỹ thấy số lượng “con giống” trong tinh dịch của bệnh nhân này rất ít và yếu. Bác sĩ kết luận, nguyên nhân hiếm muộn của vợ chồng Cường là do số lượng và chất lượng tinh trùng của người chồng thấp.

Nam giới khác tên Chinh, 28 tuổi, tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông, nhà ở quận Tây Hồ (Hà Nội), đến tìm gặp bác sỹ nam khoa khám với thân hình khá nặng nề. 

Anh cao chưa đầy 1m65, nhưng nặng tới 82 ký lô. Chinh lấy vợ hai năm nay, mong chờ mãi vẫn chưa có em bé. Vợ chồng Chinh từng đi kiểm tra sức khỏe toàn diện. Kết quả Chinh không mắc một chứng bệnh nào, ngoài béo phì. Người vợ hoàn toàn khỏe mạnh. 

Bác sỹ cho Chinh biết, đàn ông bị béo phì thường có ham muốn tình dục thấp hơn so với những người có cân nặng bình thường. Béo phì cũng có thể làm giảm mật độ tinh trùng, làm biến đổi hormone cân bằng, gây hiếm muộn.

Trường hợp thứ ba là người đàn ông tên Chiến 35 tuổi, đang là trưởng phòng của một công ty Nhà nước. Anh cho biết nhiều tháng nay anh không còn có cảm giác ham muốn quan hệ vợ chồng. 

Anh kể, công việc cơ quan bận rộn, cuộc sống gia đình bí bách, vợ chồng quá vênh nhau quan điểm, thường cãi nhau. Bác sĩ cho biết, Chiến không bị mắc một bệnh lý nào; việc Chiến lãnh cảm với vợ có thể do phải làm việc căng thẳng, quá sức và bị stress bởi cuộc sống mang lại.

Tác nhân gây vô sinh, hiếm muộn

Theo bác sĩ Lê Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, những tác nhân gián tiếp trong cuộc sống hiện đại mà không ít nam giới phải đối mặt, đó là stress. 

Stress gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng “con giống”. Ăn uống và nghề nghiệp không phải là yếu tố quyết định tỷ lệ hiếm muộn. Nhưng, nếu nam giới dùng nhiều chất như rượu, thuốc lá… đều có thể tiêu diệt “con giống”.

Với những người giữ vị trí quan trọng ở cơ quan Nhà nước, công ty liên doanh… thường có cường độ làm việc quá sức, ăn uống thất thường, lại dư thừa chất, sinh hoạt thường không nề nếp, như đi sớm về muộn, nghiện bia hơi, ít vận động… là những nguyên nhân dẫn đến nhiều căn bệnh, như béo phì, cao huyết áp, đái tháo đường…và dần trở thành đối tượng có nguy cơ dễ bị căn bệnh “khó nói” tấn công.

Những nghề thường xuyên, tiếp xúc lâu dài với các kim loại chì, sắt, tiếng ồn, từ trường, sóng điện từ có thể làm “tinh binh” suy yếu, mất khả năng hoạt động và di chuyển. 

Làm việc trong môi trường có nhiệt độ cao như thợ lò, hàn xì; môi trường độc hại; nghề kim hoàn; môi trường có hoá chất đều ảnh hưởng đến việc sản xuất “con giống”. 

Nam giới sử dụng cần sa, ma túy sẽ làm giảm nồng độ testosteron trong máu, khiến giảm ham muốn tình dục, có trường hợp dẫn đến giảm mật độ “con giống”.

Bác sĩ Lê Thị Thu Hiền khuyên, các cặp vợ chồng muốn có sản phẩm của tình yêu, trước hết phải thật kiên nhẫn, tìm cách giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống và công việc.                                                                                                                                                      Hãy trút bỏ mọi gánh nặng tâm lý, sống thoải mái, vui vẻ. Dù bận rộn tới đâu, nam giới cũng hãy nghĩ tới sức khỏe và hạnh phúc của chính mình, sống lành mạnh, nên dành 15 - 30 phút mỗi ngày cho tập luyện thể thao, nghỉ ngơi và thư giãn, bớt rượu chè… để tránh những giảm sút “phong độ” không đáng có.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.