Video Nga phóng vệ tinh Arktika-M đầu tiên từ Baikonur

GD&TĐ - Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos đã phóng tên lửa Soyuz 2.1b mang vệ tinh Arktika-M đầu tiên của mình từ Sân bay vũ trụ Baikonur.

Vệ tinh Arktika-M rời bệ phóng.
Vệ tinh Arktika-M rời bệ phóng.

Theo một chương trình phát sóng trực tiếp của Roscosmos, tầng đẩy Fregat cùng vệ tinh đã tách khỏi tầng thứ 3 của tên lửa Soyuz-2.1b.

Việc phóng Arktika-M tiếp theo được lên kế hoạch vào năm 2023. Có tổng cộng 5 vệ tinh được lên kế hoạch đưa lên quỹ đạo vào năm 2024-2025.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ