Bảng đấu khép lại với 3 đội giành vé vào vòng 32 đội, nhưng mỗi tập thể để lại một câu chuyện rất khác. Colombia thuyết phục trên ngôi đầu, Bồ Đào Nha vẫn tiến bước dù chưa thật sự tương xứng kỳ vọng, còn CHDC Congo viết trang sử sau 52 năm chờ đợi.
Colombia là đội gây ấn tượng rõ nét nhất qua 3 lượt trận tại bảng K. Đoàn quân của HLV Nestor Lorenzo đứng đầu bảng với 7 điểm, ghi 4 bàn và chỉ thủng lưới một lần.
Đại diện Nam Mỹ mở màn thắng Uzbekistan 3-1, tiếp đến hạ CHDC Congo 1-0, trước khi hòa Bồ Đào Nha không bàn thắng.
Bồ Đào Nha xếp nhì bảng K với 5 điểm, ghi 6 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Tuy nhiên, hành trình của thầy trò HLV Roberto Martinez không thật sự êm đềm, khi họ bị CHDC Congo cầm hòa 1-1 ngay trận ra quân.
Bồ Đào Nha sau đó trút cơn giận lên Uzbekistan bằng chiến thắng 5-0, trước khi để Colombia chia điểm trận hạ màn hôm 28/6.
CHDC Congo là câu chuyện giàu cảm xúc nhất bảng K. Trở lại World Cup lần đầu kể từ năm 1974, đội bóng châu Phi không chỉ có điểm số đầu tiên mà còn giành chiến thắng đầu tiên ở sân chơi lớn nhất hành tinh.
Sau trận hòa Bồ Đào Nha và thất bại sít sao 0-1 trước Colombia, CHDC Congo bị Uzbekistan dẫn trước ở lượt cuối. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Sebastien Desabre vùng lên thắng ngược 3-1 nhờ cú đúp của tiền đạo Yoane Wissa và bàn thắng còn lại thuộc về Fiston Mayele.
Chiến thắng trước Uzbekistan giúp họ đứng thứ ba với 4 điểm, hiệu số +1 và giành một trong 8 suất dành cho các đội hạng ba có thành tích tốt nhất.
Trái lại, Uzbekistan phải sớm dừng bước. Đại diện Trung Á toàn thua 3 trận, ghi 2 bàn và thủng lưới 11 lần ngay trong kỳ World Cup đầu tiên.
Dù vậy, Uzbekistan vẫn có quyền tiếc nuối và tự hào với những gì mình đã làm được tại Bắc Mỹ. Tiền vệ Abbosbek Fayzullaev ghi bàn đầu tiên cho Uzbekistan tại World Cup trong trận thua Colombia 1-3, Eldor Shomurodov từng đưa đội nhà dẫn CHDC Congo 1-0 ở lượt cuối trước khi gục ngã ở hiệp 2.
Ở vòng 32 đội, CHDC Congo gặp tuyển Anh lúc 23h ngày 1/7 (giờ Hà Nội) trên sân Atlanta Stadium (Mỹ).
Bồ Đào Nha chạm trán Croatia lúc 6h ngày 3/7 (giờ Hà Nội), tại Toronto Stadium (Canada), còn Colombia đối đầu Ghana lúc 8h30 ngày 4/7 (giờ Hà Nội), trên sân Kansas City Stadium (Mỹ).