Tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết nước này đặt mục tiêu nâng quy mô quân đội từ khoảng 184.000 quân hiện nay lên 460.000 người vào năm 2035, gồm 260.000 quân nhân tại ngũ và 200.000 quân dự bị.
Để đạt mục tiêu này, Bundeswehr đã triển khai chương trình đăng ký quân sự từ đầu năm, yêu cầu toàn bộ công dân 18 tuổi, cả nam và nữ, trả lời bảng câu hỏi trực tuyến nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng phục vụ trong quân đội.
Theo Die Zeit, trong 5 tháng qua, Bộ Quốc phòng Đức đã liên hệ với 298.200 thanh niên đủ điều kiện. Tuy nhiên, chỉ có 530 người sau đó tình nguyện gia nhập lực lượng vũ trang.
Đối với nam giới, việc trả lời bảng câu hỏi là bắt buộc. Trong hơn 153.000 người được liên hệ, 96% đã hoàn thành khảo sát. Khoảng 4% còn lại có thể phải đối mặt với các thủ tục xử lý hành chính vì không phản hồi.
Đối với nữ giới, việc tham gia khảo sát là tự nguyện và chỉ có khoảng 4% trả lời bảng câu hỏi.
Theo Die Zeit, khoảng 20% số thanh niên được khảo sát bày tỏ quan tâm đến việc phục vụ quân đội, song nhiều người cho biết họ chỉ sẵn sàng nhập ngũ sau 1 hoặc 2 năm nữa.
Bên cạnh chương trình đăng ký mới, Bundeswehr vẫn duy trì các hình thức tuyển quân truyền thống. Tờ báo cho biết quân đội Đức đã nhận được 38.500 hồ sơ đăng ký từ đầu năm, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025.
Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Đức Thomas Rowekamp cho biết Chính phủ vẫn còn khoảng 1 năm để đánh giá hiệu quả của chương trình đăng ký quân sự.
Theo ông Rowekamp, nếu chương trình không đạt kết quả như mong muốn, Đức có thể đưa ra quyết định khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào năm 2027.
Sau khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022, Đức đã khởi động chương trình tăng cường quân sự với lý do đối phó điều mà Đức cho là mối đe dọa từ Nga.
Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc có ý định tấn công NATO, cho rằng những tuyên bố này nhằm gây lo ngại trong dư luận và đánh lạc hướng khỏi các vấn đề nội bộ của các nước phương Tây.
Ngày 24/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các nước phương Tây hiện "công khai tuyên bố đang chuẩn bị cho một cuộc chiến với Nga" và tăng chi tiêu quân sự.
Ông Putin nói: "Trước hết, họ tạo ra các mối đe dọa đối với đất nước chúng tôi, buộc chúng tôi phải thực hiện các biện pháp cần thiết để tự vệ, rồi ngay lập tức cáo buộc chúng tôi đủ mọi tội lỗi nhằm biện minh cho việc tiếp tục chính sách đối đầu của họ."