Người biểu tình tập trung trên nhiều tuyến phố, mang theo cờ của Hezbollah và Iran. Các tay súng ủng hộ Hezbollah di chuyển thành từng đoàn xe, trong khi lực lượng an ninh Lebanon được triển khai trên khắp thủ đô và thiết lập các chốt kiểm soát.
Theo thỏa thuận được ký ngày 27/6, Israel và Lebanon khẳng định "quyền của mỗi quốc gia được tồn tại trong hòa bình", đồng thời bày tỏ ý định tiến tới một nền hòa bình lâu dài.
Tuy nhiên, Hezbollah yêu cầu Israel phải rút hoàn toàn lực lượng khỏi miền Nam Lebanon.
Nghị sĩ Hezbollah Hassan Fadlallah cảnh báo Chính phủ Lebanon sẽ "không thể thực thi thỏa thuận được ký tại Mỹ, trừ khi họ, với sự hậu thuẫn của Mỹ, tiến tới một cuộc nội chiến".
Phóng viên Ali Rida Sbeity của RT tại Beirut cho biết, Hezbollah và các lực lượng đồng minh coi thỏa thuận này là một sự sỉ nhục, đồng thời cho rằng văn kiện sẽ tạo điều kiện để Israel có thêm quyền tự do tiến hành các hoạt động tại những khu vực ở Lebanon mà nước này đang kiểm soát.
Về vấn đề này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng thỏa thuận khung về Lebanon là "một đòn giáng vào Iran", đồng thời khẳng định quân đội Israel sẽ chưa rút khỏi miền Nam Lebanon vì lý do an ninh, trái với yêu cầu từ Iran.
Theo ông Netanyahu, "các cuộc đàm phán kéo dài cuối cùng đã mang lại kết quả". Ông nhấn mạnh thành tựu quan trọng nhất là Israel vẫn duy trì hiện diện tại vùng đệm an ninh ở miền Nam Lebanon.
"Đây là một thành tựu lớn và chúng tôi sẽ duy trì điều đó cho đến khi Hezbollah giải giáp, cũng như chừng nào vẫn còn mối đe dọa đối với Israel", hãng tin Ynet dẫn lời ông Netanyahu.
Theo Thủ tướng Netanyahu, Lebanon và Mỹ đang phát đi thông điệp rằng: "Đây không phải việc của Iran".
Ông cho biết Israel tiếp tục duy trì vùng đệm an ninh ban đầu ở miền Nam Lebanon ngoài tầm bắn của tên lửa chống tăng, đồng thời cho phép Quân đội Lebanon bắt đầu chuẩn bị tiếp quản quyền kiểm soát khu vực.
Israel cũng đang thiết lập hai khu vực thí điểm tại miền Nam Lebanon theo khuyến nghị của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).