Video Su-34 phóng đạn cắt đứt huyết mạch đối phương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga (VKS) vừa công bố video cường kích Su-34 phóng tên lửa chính xác phá hủy cây cầu chiến lược của quân đội Ukraine.

Tên lửa Kh-29L tung đòn chính xác vào mục tiêu.
Tên lửa Kh-29L tung đòn chính xác vào mục tiêu.

Cuộc tấn công được Su-34 thực hiện hôm 9/4 nhằm vào mục tiêu là cây cầu được đánh giá mang tính chiến lược quân đội Ukraine sử dụng trong chiến dịch tấn lực lượng Nga.

Hình ảnh được VKS công bố cho thấy, Su-34 chỉ cần phóng một đạn tên lửa dẫn đường Kh-29L đã đánh sập nhịp cầu bắc qua sông Sudost ở vùng Chernihiv, giáp với tỉnh Bryansk của Nga.

Theo giới thiệu của VKS, Kh-29L là loại tên lửa chiến thuật không đối đất, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu mặt đất kiên cố như cầu đường sắt và cầu quốc lộ, các công trình công nghiệp nặng hay các tàu có lượng giãn nước 10.000 tấn.

Được thiết kế vào cuối giai đoạn thập niên 1970, bắn thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 1976 và chính thức đưa vào sử dụng năm 1980. Tên lửa Kh-29L được thiết kế theo sơ đồ khí động học có kết cấu module; gồm 5 khoang với đầu tự dẫn, khoang điều khiển, đầu đạn, động cơ và khoang đuôi.

Tên lửa có cự ly bắn tối đa gần 20km và tối thiểu khoảng 2km. Đầu đạn xuyên phá của Kh-29L có trọng lượng 320kg, tốc độ bay tối đa 1.470km/h. Dòng tên lửa tối tân này được trang bị đầu tự dẫn laser bán chủ động 24N1.

Hiện nay, tên lửa Kh-29L được đơn giản hóa và tích hợp trong thành phần vũ khí của tất cả các loại máy bay tấn công chiến lược như Su-24, Su-25, Su-30, Su-34 hay MiG-29K.

So với Không quân Mỹ, tên lửa Kh-29L sánh ngang với tên lửa AGM-65 Maverick, song có đầu đạn xuyên phá lớn hơn. Tên lửa Kh-29L còn có biến thể Kh-29T với đầu tự dẫn quan sát truyền hình, Kh-29TE với tầm bắn xa hơn hay Kh-29ML với đầu tự dẫn radar thụ động.

Su-34 phóng đạn Kh-29L phá hủy mục tiêu.

Tất cả Kh-29L và những biến thể của chúng đều đã được lực lượng VKS sử dụng rất hiệu quả trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria và hiện nay, chúng đang là vũ khí phóng từ trên không đáng sợ nhất với lực lượng tác chiến Ukraine.

Cùng với Kh-29, cường kích Su-34 hiện cũng được đánh giá là máy bay tấn công mặt đất đáng sợ nhất của Nga. Su-34 được phát triển từ giữa những năm 1980 và được biên chế vào không quân Nga năm 2014.

Hiện 153 chiếc Su-34 đã xuất xưởng, trong đó có 7 máy bay thử nghiệm và 146 chiếc sản xuất loạt. Với thùng dầu phụ, Su-34 có thể mang theo ba tấn bom và 4 tên lửa đối không và đạt tầm bay gần 3.000km khi bay cao, hoặc 1.700km khi bay sát mặt đất và mặt biển.

Tầm bay xa cùng tải trọng vũ khí lớn cho phép Su-34 thực hiện nhiệm vụ chính là tấn công sở chỉ huy, thông tin liên lạc và hậu cần ở sâu trong lòng địch, cũng như cắt đường tiếp tế cho lực lượng tiền phương. Su-34 đang là một trong những máy bay chủ lực của Nga trong xung đột với Ukraine.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ