Video: Cú hạ cánh lịch sử xuống sao Hỏa của tàu thăm dò Trung Quốc

GD&TĐ - Tàu thăm dò Tianwen-1 của Cơ quan Quản lý Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) đã được phóng thành công từ Bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương vào ngày 23/7/2020 và đã quay quanh sao Hỏa từ ngày 10/2.

Tàu thăm dò Tianwen-1
Tàu thăm dò Tianwen-1

Sứ mệnh liên hành tinh này là nỗ lực thứ 2 của Trung Qốc nhằm tiếp cận hành tinh đỏ sau sứ mệnh sao Hỏa năm 2011 được đặt tên là Yinghuo-1.

Dẫn nguồn tin CNSA, truyền thông Trung Quốc xác định rằng tàu Tianwen-1 đã hạ cánh thành công xuống Utopia Planitia của sao Hỏa. Đây là lưu vực lớn trên hành tinh đỏ có đường kính khoảng 3.300km.

Theo Tân Hoa Xã, sau khi tàu vũ trụ hạ cánh, tàu thám hiểm Zhurong dự kiến sẽ bắt đầu chụp ảnh toàn bộ về địa điểm hạ cánh và trải qua quá trình tự kiểm tra trước khi rời khỏi tàu thăm dò.

Thông tin về sự kiện lịch sử trên được đưa ra vài giờ sau khi cơ quan vũ trụ Trung Quốc thông báo việc hạ cánh dự kiến của tàu thăm dò.

“Tàu thăm dò Tianwen-1 hoạt động bình thường kể từ khi phóng thành công vào ngày 23/7/2020” – CNSA cho biết trong một tuyên bố hôm qua. Vào thời điểm đó, các quan chức dự kiến sẽ hạ cánh trong khoảng thời gian từ ngày 15/5 đến 19/5 tại Utopia Planitia.

Trước khi hạ cánh ngày 15, CNSA cho rằng hộ đã tích lũy được một lượng dữ liệu khoa học “khổng lồ” khi quay quanh sao Hỏa.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.