Theo TS Lê Trọng Nga - Trưởng Khoa Tạo dáng Công nghiệp, Trường ĐH Mở Hà Nội, những năm gần đây, yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành sáng tạo không ngừng gia tăng.
Cơ hội việc làm rộng mở, môi trường nghề nghiệp đa dạng, nhưng thực tế cũng chỉ ra rằng, còn có những khoảng cách không hề nhỏ giữa nhu cầu của doanh nghiệp và năng lực của người học.
Số lượng sinh viên tốt nghiệp ngày càng tăng nhưng số nhân lực thật sự đáp ứng được chuẩn chất lượng và tư duy công nghệ của thời kỳ số hóa vẫn còn hạn chế. Điều này đặt ra yêu cầu đổi mới sâu sắc trong đào tạo, đổi mới chương trình, phương pháp, công nghệ cũng như triết lý giáo dục.
TS Lê Trọng Nga nhìn nhận, chuỗi tham luận ở phiên toàn thể và các phiên song song tạo nên diễn đàn học thuật toàn diện: từ lý luận đến thực tiễn, từ truyền thống đến hiện đại, từ giảng đường đến nhu cầu xã hội và doanh nghiệp. Với Khoa Tạo dáng Công nghiệp, chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà là chiến lược phát triển lâu dài, hướng tới môi trường đào tạo mở, linh hoạt, sáng tạo và kết nối mạnh mẽ với xã hội. Hội thảo hôm nay giúp tiếp nhận ý tưởng mới, học hỏi kinh nghiệm quý giá và xác định định hướng đổi mới tiếp theo.
TS Bùi Văn Long - Khoa Tạo dáng Công nghiệp, Trường ĐH Mở Hà Nội - cho rằng số hóa bài giảng là bước đi tất yếu trong đào tạo thiết kế nội thất. Việc ứng dụng công nghệ giúp sinh viên học chủ động hơn, tăng tư duy không gian và kỹ năng nghề nghiệp. Ông nhấn mạnh cần có chiến lược đồng bộ, gồm đầu tư hạ tầng – thiết bị, nâng cao năng lực giảng viên và xây dựng kho học liệu mở, hướng tới mô hình đào tạo không biên giới.
Kiến trúc sư Võ Thùy Dung - Phó Bộ môn Kiến trúc dân dụng, Trường ĐH Mở Hà Nội - nhấn mạnh, đào tạo kiến trúc sư trong kỷ nguyên số cần cập nhật chuẩn đầu ra, đầu tư hạ tầng và công nghệ, bồi dưỡng giảng viên, đổi mới phương pháp đào tạo. Đồng thời, tăng cường hợp tác và hoàn thiện cơ chế đánh giá để sinh viên đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp hiện đại.
Hội thảo lần này đã nhận được gần 80 bài tham luận từ các nhà khoa học, giảng viên và chuyên gia đến từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và các đơn vị văn hóa, sáng tạo trên cả nước. Các bài viết trải rộng trên một phổ chủ đề phong phú nhưng thống nhất ở tinh thần đổi mới: từ những nghiên cứu về cơ hội và thách thức trong đào tạo mỹ thuật ứng dụng, cho đến các phân tích về chuyển đổi số trong kiến trúc, việc kết nối bản sắc truyền thống với thiết kế đương đại, cho đến các mô hình số hóa tri thức và đổi mới phương pháp giảng dạy, hay các tham luận tiếp cận rất thời sự như trí tuệ nhân tạo trong minh họa, số hóa di sản, hay trải nghiệm nghệ thuật nhập vai. Sự đa dạng đó cho thấy một bức tranh chuyển đổi số rộng mở, thấm sâu và đầy gợi mở đối với tương lai sáng tạo của chúng ta.