Nỗ lực giảm nghèo tại vùng Bảy Núi ở An Giang

GD&TĐ - Vùng Bảy Núi (tỉnh An Giang), nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Khmer, đang nỗ lực chuyển mình từ địa bàn khó khăn sang phát triển bền vững.

Đời sống hộ nghèo vùng Bảy Núi từng bước cải thiện nhờ các chính sách, mô hình giảm nghèo. Ảnh: Hoàng Lê.
Đời sống hộ nghèo vùng Bảy Núi từng bước cải thiện nhờ các chính sách, mô hình giảm nghèo. Ảnh: Hoàng Lê.

Nhiều chính sách, mô hình giảm nghèo

Sau khi chính thức hợp nhất hai tỉnh An Giang và Kiên Giang, tỉnh An Giang mới có 102 đơn vị hành chính cấp cơ sở trực thuộc, gồm 85 xã, 14 phường và 3 đặc khu.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, tỉnh có 65 xã, phường và 46 ấp, khu phố, khóm thuộc vùng dân tộc thiểu số (DTTS), trong đó có 9 xã và 49 ấp đặc biệt khó khăn.

Hiện tỉnh có 29 thành phần dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn, nhưng chỉ có 3 thành phần DTTS chính là Khmer, Hoa, Chăm. Trong đó, đồng bào Khmer có 399.002 người, (tỷ lệ 8%); đồng bào Hoa có 46.515 người (0,93%); đồng bào Chăm có 21.594 người (0,43%), và đồng bào các DTTS khác khoảng 5.021 người (1,75%).

Riêng tại vùng Bảy Núi (huyện Tri Tôn, Tịnh Biên cũ), nơi đây vốn là địa bàn khó khăn, phần lớn dân cư là đồng bào Khmer, với đặc thù đất đai bạc màu và sản xuất phụ thuộc nước trời. Do đó, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao.

Địa phương đã và đang vận dụng nhiều chính sách, mô hình giảm nghèo gắn với đào tạo nghề, khởi nghiệp, hỗ trợ sinh kế phù hợp với đặc thù miền núi.

Cùng với đó là việc kết hợp với đẩy mạnh truyền thông và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đây là chìa khóa quan trọng của Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin, giúp hộ nghèo không chỉ có vốn mà còn có kiến thức và thông tin thị trường, để thoát nghèo một cách bền vững, không tái nghèo.

Tại Tri Tôn, nhiều mô hình giảm nghèo được triển khai với tổng vốn trên 3,4 tỷ đồng, hỗ trợ 277 hộ dân. Nhiều hộ dân Khmer đã được hỗ trợ bò giống, nhà tình thương, vốn vay ưu đãi để kinh doanh nhỏ, trồng trọt và chăn nuôi.

Gia đình ông Chao Chong (xã Ô Lâm) từng là hộ nghèo thiếu đất, không vốn. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương, năm 2023, ông đã được xây dựng nhà tình thương và tiếp cận vốn vay ưu đãi để mở quán nước, bán tạp hóa ngay tại nhà. Chỉ sau gần 3 năm chí thú làm ăn, gia đình ông đã thoát nghèo thành công.

Đặc biệt, để củng cố sinh kế bền vững, xã tiếp tục hỗ trợ ông thêm một con bò giống từ nguồn vốn dành riêng cho các hộ mới thoát nghèo. Sự hỗ trợ kép này chính là động lực giúp ông vươn lên phát triển kinh tế lâu dài.

Ông Chao Chong phấn khởi nói: “Nhờ có sự giúp đỡ của chính quyền, tôi có vốn làm ăn, có nhà ở ổn định. Giờ được hỗ trợ thêm con bò, gia đình tôi có thêm sinh kế để nâng cao thu nhập. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc bò thật tốt để phát triển kinh tế”.

Giúp người dân chủ động trong sản xuất

Ông Trần Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết, địa phương không chỉ mở rộng diện tích nông nghiệp ở vùng thuận lợi, mà còn đa dạng hóa mô hình sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị.

Sau khi sáp nhập, địa phương đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là các mô hình lúa - màu, trồng cây ăn trái, dược liệu.

bay-nui-0.jpg
Người dân vùng Bảy Núi (An Giang) trên những cánh đồng lúa. Ảnh: Yến Phương.

Đặc biệt, địa phương đã quy hoạch 3.000ha trồng cây cao lương sinh khối để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy nhiệt điện, kỳ vọng tạo đầu ra ổn định cho nông dân Khmer. Bên cạnh đó, nhiều hồ chứa nước ven núi như Soài Chek, Ô Thum, Ô Tà Sóc được khai thác, giúp người dân chủ động hơn trong sản xuất.

“Chúng tôi tập trung nguồn lực từ chính sách an sinh xã hội, dự án giảm nghèo để trợ giúp hộ nghèo, cận nghèo. Trong đó, ưu tiên hộ có ý chí vươn lên, có phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể. Mục tiêu là đảm bảo người dân thoát nghèo thực sự bền vững, không tái nghèo” ông Cường nhấn mạnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang, trong 9 tháng đầu năm 2025, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành một số hoạt động nổi bật. Trong đó, bao gồm việc triển khai thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Về Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tổng hợp số hộ nghèo của tỉnh An Giang là 12.736 hộ (tỷ lệ 1,27%). Tổng số hộ cận nghèo 24.687 hộ (tỷ lệ 2,46%); tổng số hộ nghèo DTTS là 2.869 hộ (tỷ lệ 2,9%).

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình năm 2025 tỉnh An Giang là 330.949 triệu đồng . Tính đến hết tháng 9/2025, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển là 31.692 triệu đồng, đạt 46,04% kế hoạch; Nguồn vốn sự nghiệp là 36.509 triệu đồng, đạt 13,93% kế hoạch vốn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân và học sinh vùng biên Khổng Lào trong ngày khởi công trường nội trú liên cấp.

Viết tiếp ước mơ từ những ngôi trường nội trú

GD&TĐ - Tại nhiều xã biên giới của hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu, các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục được khởi công trong không khí phấn khởi của chính quyền địa phương, thầy cô và học sinh.

Chiếc khăn mùi xoa - người bạn thân thiết một thời. Ảnh minh họa: ITN.

Chiếc khăn gói trọn tình mẹ

GD&TĐ - Khi giúp mẹ dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, tôi bất ngờ nhìn thấy chiếc khăn mùi xoa ngày bé của mình được gấp gọn đặt trong góc tủ cũ.

Cảnh phim 'Thung lũng hoang vắng' (năm 2001).

Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới

GD&TĐ - Chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới” sẽ giới thiệu 17 tác phẩm tiêu biểu, mang đến cơ hội nhìn lại hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam.