“Nhùng nhằng” quản lý Di tích dinh thự họ Vương: Ngày nhận nhà... còn xa

GD&TĐ - Phản hồi thông tin về những bức xúc của con cháu vua Mèo xung quanh bất cập trong quản lý Di tích quốc gia dinh thự họ Vương, đại diện UBND huyện Đồng Văn (Hà Giang) cho biết, các vấn đề báo chí nêu đang được giải quyết theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tiến độ cấp sổ đỏ mới và bàn giao nhà vẫn chưa rõ đến khi nào?

Đoàn công tác của huyện Đồng Văn kiểm tra thực trạng di tích.
Đoàn công tác của huyện Đồng Văn kiểm tra thực trạng di tích.

Báo GD&TĐ ra ngày 7/8 đăng tải bài viết về những vấn đề “nhùng nhằng” trong quản lý di tích, tài sản đối với Di tích quốc gia dinh thự họ Vương ở thung lũng Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Sự thiếu minh bạch trong quản lý di sản của ông cha để lại khiến con cháu vua Mèo Vương Chí Thành bức xúc và đã có đơn kiến nghị trả lại danh hiệu di tích quốc gia. Sau khi báo phản ánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn Nguyễn Văn Chinh đã có thông tin phản hồi.

Về tình trạng xuống cấp của di tích đã được kết luận tại Báo cáo số 09-BC/UBKT-TTr, ngày 10/3, của Thanh tra tỉnh Hà Giang mà theo ông Vương Duy Bảo, một trong những chủ sở hữu hợp pháp của dinh thự họ Vương, di tích đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, nhiều chỗ có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Phần ngói phía trước mái bị xô lệch, vỡ, lọt sáng. Tường bị ố và bong tróc do thấm nước. Một số cấu kiện gỗ bị ải mục... 

Trả lời báo chí, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn Nguyễn Văn Chinh cho biết, ngày 1/7, UBND huyện Đồng Văn đã có buổi khảo sát tại khu di tích. Cùng tham gia với đoàn khảo sát có ông Vương Duy Bảo, ông Vương Quỳnh Sèo đại diện dòng họ Vương. Đoàn đã khảo sát, đánh giá và kết luận có 5 hạng mục cần sửa chữa. Cụ thể là, đảo ngói mái nhà một số khu vực bị thấm, dột; sửa chữa, thay thế một số máng thu nước, vệ sinh những máng nước mới lắp; thay ván trần phòng làm việc ông Vương Chính Đức; trát, vá một số mảng tường bị mưa thấm hỏng; kè lại hàng rào đổ do mưa lớn gây ra...

Ngày 24/7, UBND huyện Đồng Văn đã ban hành Công văn số 1041/UBND-VHTT gửi Sở VH,TT&DL tỉnh Hà Giang xin ý kiến sửa chữa một số hạng mục xuống cấp tại khu Di tích nhà Vương. Ngày 31/7, Sở VH,TT&DL tỉnh Hà Giang đã có công văn trả lời đồng ý và cho lập hồ sơ theo quy định. UBND huyện Đồng Văn đã chỉ đạo ngành chuyên môn lập hồ sơ theo đúng quy định gửi trình các cấp phê duyệt (hiện đang trong thời gian thẩm định). Tổng kinh phí khái toán là 292 triệu đồng, dự kiến việc sửa chữa một số hạng mục nêu trên sẽ giao cho đại diện dòng họ Vương đứng ra trực tiếp thực hiện.

Liên quan đến việc chi trả kinh phí đối với các chủ sở hữu di tích kiến trúc nghệ thuật nhà Vương (tiền thu vé), ông Nguyễn Văn Chinh cho hay, ngày 10/8, Ban Quản lý di tích huyện Đồng Văn đã có buổi làm việc xác định nguồn thu phí từ ngày 19/2 - 6/7. Theo đó, tổng số tiền thu được là: 310.510.000 đồng, số chi trả cho chủ sở hữu (tương đương 14% theo biên bản ngày 10/8/2020) là: 43.471.400 đồng. Hiện nay, số tiền trên Ban Quản lý di tích đã rút về cơ quan và đã liên lạc với ông Vương Duy Bảo, nhưng ông Bảo chưa đến nhận.

Về thời hạn bàn giao nhà, nội dung này liên quan đến một số vấn đề như tổ chức kiểm tra, đo đạc khu vực khoanh vùng bảo vệ II di tích. Nội dung này đã thực hiện vào ngày 11/8. Gồm đại diện Sở TN&MT, các ngành liên quan tổ chức đo đạc, xác định khu vực bảo vệ khu di tích kiến trúc nghệ thuật nhà Vương. Dự buổi làm việc có ông Vương Duy Bảo, đã ký biên bản làm việc. Nội dung kiểm kê, đánh giá thực trạng di tích liên quan đến một số sở, ngành của tỉnh Hà Giang (hiện nay đang thực hiện). Riêng việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện UBND huyện Đồng Văn đang phối hợp với Sở TN&MT chỉ đạo ngành chuyên môn hoàn thiện việc đính chính quyết định và cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Nguyễn Văn Chinh cho biết thêm, xung quanh nội dung báo chí  phản ánh về việc xây nhà bảo vệ, nhà bán hàng lưu niệm, nhà vệ sinh ngay trước cổng khu di tích, thuộc khu vực bảo vệ II của di tích, sau kết quả xác minh, huyện Đồng Văn đã cho xây dựng khu nhà vệ sinh mới. Công trình xây mới này, bảo đảm đúng quy định, không ảnh hưởng tới mỹ quan của khu di tích, đồng thời cho tháo dỡ toàn bộ khu nhà vệ sinh cũ trả lại nguyên trạng. Về khu nhà bảo vệ, bán hàng lưu niệm hiện nay vẫn ở vị trí cũ, UBND huyện Đồng Văn sẽ trình UBND tỉnh Hà Giang cho chủ trương tháo dỡ hay để lại và xin được thông tin đến các cơ quan báo chí sau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.