Diễn viên Hoàng Yến mời luật sư sau vụ bị chồng cũ bạo hành

GD&TĐ - Sau khi bị chồng cũ hành hung tới gãy mũi, nữ diễn viên Hoàng Yến quyết định tìm đến luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

Sau khi clip "động tay động chân" với vợ cũ của Cao Xuân Thắng (chồng cũ diễn viên Hoàng Yến) được chia sẻ rầm rộ, dư luận đã hết sức lên án hành động vũ phu, đánh phụ nữ này của anh.

Sau đó, diễn viên Hoàng Yến cũng đã có những chia sẻ vừa trực tiếp với báo chí, vừa thông qua trang cá nhân để đấu tố người chồng vũ phu và chia sẻ về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình.

Mới đây, vào chiều ngày 29/6, chồng cũ của diễn viên Hoàng Yến là anh Cao Xuân Thắng đã tiếp tục tung clip dài 18 phút quả quyết vợ cũ ngoại tình trong thời gian yêu nhau.

Cao Xuân Thắng - chồng cũ diễn viên Hoàng Yến chia sẻ về việc vợ cũ đã ngoại tình trong thời gian hai người yêu nhau.

Cao Xuân Thắng - chồng cũ diễn viên Hoàng Yến chia sẻ về việc vợ cũ đã ngoại tình trong thời gian hai người yêu nhau.

Chồng cũ diễn viên Hoàng Yến cũng cho rằng, những tin nhắn mà anh xin lỗi vợ cũ được Hoàng Yến chia sẻ trên trang cá nhân đã có từ lâu: "Anh chẳng hiểu em nghĩ gì mà em đưa những tin nhắn ấy lên. Tin nhắn ấy từ lâu rồi, từ ngày chúng mình chưa có gì xảy ra với nhau cả. Tất cả những lần cãi nhau, anh xin lỗi em, chưa hẳn vì anh sai đâu. Cũng có thể anh sai nhưng anh luôn là người xin lỗi em. Cuộc đời em chưa bao giờ biết nhận sai. Dừng lại đi, dừng lại trò hèn hạ đi.

Anh là đàn ông, anh làm trò đó cũng không tốt đẹp gì, nhưng nó đáng phải làm đấy Yến ạ. Bởi vì nếu anh không làm thì cả đời em không buông tha cho anh, rồi sẽ đến lúc anh phải làm điều kinh khủng hơn thì em mới vừa lòng".

Hình ảnh những tin nhắn được diễn viên Hoàng Yến chia sẻ trên trang cá nhân.

Hình ảnh những tin nhắn được diễn viên Hoàng Yến chia sẻ trên trang cá nhân.

Bên cạnh đó, Cao Xuân Thắng vẫn khẳng định việc mình đánh vợ là đúng: "Anh không ủng hộ việc đánh phụ nữ, việc đánh phụ nữ là không nên, nhưng với anh không có lý do gì để không đánh nếu như họ sai trái, họ hèn hạ, lăng loàn, khốn nạn.

Anh rất muốn chúng ta ngồi lại với nhau, đàm phán để giải quyết khúc mắc. Và anh khuyên em đừng PR hình ảnh bằng cách này, em không thể trở thành ngôi sao được đâu. Ngôi sao ngoài tài năng họ còn có đức độ, nhân cách".

Cuối clip chia sẻ của mình, Cao Xuân Thắng cũng không quên nhắn nhủ đến vợ cũ: "Nếu như thời gian quay lại, với những cái gì tôi phải chịu đựng, sẽ vẫn có tình huống đó xảy ra...".

Sau những lời chia sẻ, khẳng định của chồng cũ Cao Xuân Thắng, tối ngày 29/6, diễn viên Hoàng Yến cũng có những tâm sự gửi đến khán giả của mình, đồng thời cô cũng không quên gửi lời cảm ơn tới mọi người đã có sự chia sẻ, động viên và an ủi cô.

Nữ diễn viên Hoàng Yến.

Nữ diễn viên Hoàng Yến.

Nữ diễn viên viết: “Sau ồn ào những ngày qua giữa Yến và chồng cũ Cao Xuân Thắng, Hoàng Yến xin được gửi lời cảm ơn tới mọi người đã có sự chia sẻ, động viên và an ủi Yến. Hoàng Yến cũng muốn xin lỗi khán giả, người hâm mộ vì đã để chuyện đời tư không mấy hay ho trở nên ầm ĩ.

Quả thực, sự việc lần này chính là “giọt nước tràn ly” khiến Yến quyết định công khai mọi chuyện trước công chúng. Bởi lẽ trước đó, Yến từng bị chồng cũ hành hạ nhiều lần về thể xác lẫn tinh thần nhưng Yến đều im lặng. Nhưng không ngờ anh ta không thay đổi đã đẩy mọi việc ngày càng xa.

Hiện tại, Yến đang rất hoang mang, lo lắng, tâm trạng bất ổn, nhiều đêm không thể chợp mắt khi nghĩ về sự việc vừa xảy ra. Cứ nhắm mắt lại là cảnh tượng anh ta giáng cú đấm vào mặt, cầm dao lao vào Yến lại hiện ra mồn một, khiến người Yến run lên, toát mồ hôi. Thực sự, Yến đau thể xác một thì nỗi đau tinh thần phải gấp mười lần.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, Yến quyết định tìm đến luật sư để mời luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình…”, cô Xuyến chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.