Vận chuyển hơn 1,7 tấn cá khoai nghi ướp formol từ Thái Bình về Thanh Hóa tiêu thụ

GD&TĐ - Trong lúc tài xế đang dùng xe tải vận chuyển cá khoai ướp formol từ tỉnh Thái Bình về TP Thanh Hóa tiêu thụ, thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Xe tải chở hơn 1,7 tấn cá khoai ướp formol bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Xe tải chở hơn 1,7 tấn cá khoai ướp formol bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Ngày 23/2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát môi trường của đơn vị này vừa phát hiện, bắt quả tang một người đàn ông vận chuyển 1,75 tấn cá khoai tẩm ướp hóa chất chống thối từ tỉnh Thái Bình về Thanh Hóa tiêu thụ.

Người điều khiển phương tiện là Dương Xuân Lâm, trú tại  TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Tài xế Dương Xuân Lâm đã sử dụng xe ô tô tải, chở hàng chục thùng xốp, bên trong chứa tổng cộng 1,75 tấn cá khoai.

Cá khoai bị nhiễm formol vừa bị Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ - Ảnh Công an Thanh Hóa cung cấp.
Cá khoai bị nhiễm formol vừa bị Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ - Ảnh Công an Thanh Hóa cung cấp.

Khi chở đến địa bàn TP Thanh Hóa, lực lượng của Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hành chính, lấy mẫu test nhanh thì phát hiện mẫu nước trong các thùng xốp chứa cá khoai có kết quả dương tính với hóa chất formol.

Theo tài xế Lâm khai nhận, ông này đã thu mua số cá khoai nêu trên ở tỉnh Thái Bình, sau đó dùng xe tải chở vào Thanh Hóa để bán cho tiểu thương ở các chợ trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.