Ước mơ và hoài bão trước khi tốt nghiệp của SV Ngoại thương

Từ những mong ước nho nhỏ như muốn được yêu, giảm béo, tăng chiều cao cho đến những kế hoạch tương lai “trồng rau sạch cho Hà Nội”, “có nhiều tiền khởi nghiệp”… được các bạn SV Ngoại thương thể hiện trong buổi phát động chiến dịch “Before I Graduate”.

Ước mơ và hoài bão trước khi tốt nghiệp của SV Ngoại thương

Ngày 17/5, chiến dịch truyền thông xã hội “Before I Graduate” của SV trường Ngoại thương đã chính thức được diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi. Trong buổi phát động chiến dịch, sự kiện đặt bảng "Trước khi tốt nghiệp, tôi muốn…" trở thành điểm nhấn, thu hút các bạn trẻ tích cực cầm phấn viết lên những ước mơ, mong muốn của bản thân trước khi tốt nghiệp.

Đây là cơ hội để các bạn SV cùng nhau chia sẻ những câu chuyện từ bản thân và tự tiếp thêm động lực để hiện thực hóa nó. Cả tấm bảng lớn nhanh chóng được lấp đầy chỉ sau ít phút. Bạn sinh viên nào cũng hồ hởi cầm phấn, viết nên những nỗi lòng sâu kín, khát vọng của bản thân.

 Những ước vọng nho nhỏ cho tới hoài bão tương lai được các bạn SV thể hiện trên tấm bảng.

Những ước vọng nho nhỏ cho tới hoài bão tương lai được các bạn SV thể hiện trên tấm bảng.

Những mong muốn ấy cũng rất đa dạng, đơn giản như “Tôi muốn tốt nghiệp, trả nợ môn ngắn hạn và dài hạn hay siêu ngộ nghĩnh, đáng yêu như “Tôi muốn được yêu”, “Tôi muốn giảm béo”, “Tôi muốn được tăng chiều cao”, “Tôi muốn lấy chồng”, “Sáng tạo món ăn cho cô nàng “ú”…

Bên cạnh đó, trên tấm bảng cũng được ghi nhiều ước mơ nghề nghiệp, kế hoạch tương lai của sinh viên Ngoại thương như “Về quê trồng rau sạch cho Hà Nội”, “Có nhiều tiền Khởi nghiệp”, “Trở thành nhà văn nổi tiếng”, “Tôi muốn thành make – up artist nổi tiếng”…

 Mong ước thú vị của một bạn nam sinh.

Mong ước thú vị của một bạn nam sinh.

Được biết, “Before I Graduate” là dự án truyền thông xã nhằm truyền tải thông điệp “Quãng thời gian sinh viên là hữu hạn, là lúc có thể thỏa thích thử những gì mình muốn! Vì vậy, hãy mạnh dạn theo đuổi đam mê, sống trọn từng giây và hết mình với tuổi trẻ, để sau tốt nghiệp không phải nuối tiếc”.

Trước đó, bộ ảnh “Đừng để tốt nghiệp là tiếc nuối…” cũng nằm trong chiến dịch “Before I Graduate” đưa ra 7 câu chuyện còn dang dở, tiếc nuối về quãng thời gian sinh viên đã tạo được ảnh hưởng và sự lan rộng trong cư dân mạng.

 Mơ ước trở thành nhà văn nổi tiếng của một chàng trai

Mơ ước trở thành nhà văn nổi tiếng của một chàng trai

 Ước mơ thú vị được gửi gắm

Ước mơ thú vị được gửi gắm

Ước mơ và hoài bão trước khi tốt nghiệp của SV Ngoại thương ảnh 5
 Chẳng mấy chốc tấm bản Trước khi tốt nghiệp tôi muốn... đã chật kín ước mơ.

Chẳng mấy chốc tấm bản "Trước khi tốt nghiệp tôi muốn..." đã chật kín ước mơ.

 Và những ước mơ có một không hai đầy hài hước của bạn trẻ.

Và những ước mơ "có một không hai" đầy hài hước của bạn trẻ.

Ước mơ và hoài bão trước khi tốt nghiệp của SV Ngoại thương ảnh 8
Ước mơ và hoài bão trước khi tốt nghiệp của SV Ngoại thương ảnh 9
  Ước mơ và hoài bão trước khi tốt nghiệp của SV Ngoại thương ảnh 10
Ước mơ và hoài bão trước khi tốt nghiệp của SV Ngoại thương ảnh 11
 Đây cũng là dịp để các bạn trẻ lưu lại ảnh kỉ niệm trước khi ra trường.

Đây cũng là dịp để các bạn trẻ lưu lại ảnh kỉ niệm trước khi ra trường.

Ước mơ và hoài bão trước khi tốt nghiệp của SV Ngoại thương ảnh 13
Ước mơ và hoài bão trước khi tốt nghiệp của SV Ngoại thương ảnh 14
Ước mơ và hoài bão trước khi tốt nghiệp của SV Ngoại thương ảnh 15

* GD&TĐ đã thay đổi tiêu đề bài viết

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.