“Chúng tôi đã sẵn sàng, nhưng chúng tôi đã quyết định không tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran theo yêu cầu của Saudi Arabia, Qatar, UAE.
Chúng tôi đã phản hồi kiểu như, "vậy thì hãy xem xét". Và lý do họ yêu cầu là vì họ nghĩ, đã có một thỏa thuận.
Iran biết mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công vì họ đã thấy nó hình thành. Giờ đây, chúng tôi đang nói chuyện với họ dưới hình thức đàm phán.
Cuộc đàm phán sẽ bắt đầu vào chiều mai (3/8), và chúng ta sẽ xem kết quả", ông Trump tuyên bố.
Vị Tổng thống cũng cho biết, một thỏa thuận đã được hoàn tất liên quan đến eo biển Hormuz, và vấn đề hạt nhân của Iran là vấn đề tiếp theo cần được giải quyết.
"Đã có một thỏa thuận về eo biển Hormuz, và sau đó sẽ có một thỏa thuận về hạt nhân, hay có thể gọi là phi hạt nhân hóa Iran", ông Trump nói thêm.
Những phát biểu này được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra khi ông đang trên chuyên cơ Air Force One hôm 2/8.
Hãng thông tấn Fars trước đó dẫn một nguồn tin trong nhóm đàm phán Iran cho biết, không có thỏa thuận nào về việc nối lại hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, và những thông tin lan truyền trước đó về thỏa thuận này là sai sự thật.
Sáng 2/8, kênh truyền hình Channel 12 của Israel đưa tin, ông Trump đã đồng ý hủy bỏ kế hoạch tấn công mạnh mẽ vào Iran, sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chấp nhận đề xuất thỏa hiệp của các nhà trung gian Qatar về việc nối lại hoạt động tại eo biển Hormuz.