Tuyên dương, trao học bổng cho HSSV học giỏi, rèn luyện tốt

GD&TĐ - Vừa qua, Hội Khuyến học tỉnh được sự phối hợp, hỗ trợ của Sở GD&ĐT đã tổ chức Lễ tuyên dương, trao học bổng học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi, rèn luyện tốt; tuyên dương  thầy giáo, cô giáo nêu gương đạo đức, tự học và sáng tạo tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo Hội khuyến học Việt Nam trao phần thưởng cho các em học sinh, sinh viên
Lãnh đạo Hội khuyến học Việt Nam trao phần thưởng cho các em học sinh, sinh viên

Tại buổi lễ, 82 học sinh, sinh viên được tuyên dương bởi thành tích xuất sắc trong học tập. Trong số này có 76,8% nữ; 14 em mồ côi cha, 2 em mồ côi mẹ, 4 em mồ côi cả cha mẹ; 22 em bố mẹ ốm đau thường xuyên, 1 em khuyết tật; 100% thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo; 97,5% học lực giỏi, 2,5% học lực khá, 100% xếp loại đạo đức tốt. 

Cũng tại buổi lễ, những thành tích ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh cũng nhận được đánh giá cao khi lần đầu tiên có học sinh Nguyễn Ngọc Minh Hải đoạt huy chương Đồng Olympic Sinh học; Lê Kỳ Nam đoạt huy chương Đồng Vật lý châu Á. Có 2 học sinh vượt qua 257 thí sinh đến từ 51 tỉnh, thành từ 3 cấp học đoạt giải tại Hội thi tin học trẻ toàn quốc;  4 học sinh đoạt giải cuộc thi trắc nghiệm học tập và làm theo Bác Hồ.

Đặc biệt, em Nguyễn Hoàng Cường, học sinh trường THPT Hòn Gai mới đây đã lập nên kỷ lục người đầu tiên đạt điểm tuyệt đối phần thi “khởi động”và đạt số điểm thi chung kết cao gấp đôi thí sinh về nhì tại chung kết Đường lên đỉnh Olimpia.

Trong buổi lễ các em học sinh vượt khó học giỏi cũng được nhận học bổng của các đơn vị tài trợ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.