Quyết định này được Tòa án quân sự Tambov (Nga) đưa ra tại phiên điều trần vào ngày 28 tháng 2 năm 2025, chấm dứt thời hạn quản thúc tại gia kéo dài 8 tháng mà viên sĩ quan này phải chấp hành.
Phán quyết của tòa án là phản hồi lại lập luận của bên công tố rằng ông Popov đã vi phạm các điều khoản hạn chế quyền tự do của mình. Theo cuộc điều tra, viên tướng đã rời khỏi Tambov, đi đến Moskva mà không được phép, thậm chí còn bị cảnh sát giao thông chặn lại và ông từ chối kiểm tra y tế vì say rượu.
Theo các công tố viên, những sự việc này chứng tỏ vị tướng tỏ ra không đáng tin cậy và cần phải thắt chặt các biện pháp phòng ngừa.
Câu chuyện về vụ bắt giữ Tướng Popov bắt đầu vào ngày 17 tháng 5 năm 2024, khi ông ta bị giam giữ vì tình nghi liên quan đến một vụ biển thủ lớn.
Cuộc điều tra cho rằng vào năm 2023, Thiếu tướng Popov đã tạo điều kiện cho việc chiếm đoạt bất hợp pháp 1.700 tấn thép cán mà chính quyền vùng Zaporizhia mua làm viện trợ nhân đạo.
Thiệt hại sau đó được ước tính lên tới hàng chục triệu rúp và vụ việc nói trên đã trở thành một trong những sự kiện gây chú ý đối với cuộc chiến chống tham nhũng trong môi trường quân đội.
Bản thân Tướng Popov phủ nhận hoàn toàn cáo buộc với mình và gọi những gì báo chí đăng tải là bịa đặt. Tháng 8 năm ngoái, ông ta đã công khai tuyên bố trên kênh Mash Telegram rằng sẵn sàng đến vùng chiến sự nếu bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang Nga cho phép, nhấn mạnh lòng trung thành của ông.
Việc Thiếu tướng Popov bị giam giữ trước khi xét xử đã làm dấy lên một làn sóng thảo luận mới. Những người ủng hộ tin rằng vụ việc này mang màu sắc chính trị, liên quan đến lời chỉ trích đối với ban lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng, điều mà ông ta đã bày tỏ vào thời điểm đỉnh cao của cuộc xung đột.
Bên công tố khẳng định rằng vị tướng này gây ra mối đe dọa cho cuộc điều tra sau khi viện dẫn hành vi tại thời điểm bị quản thúc tại gia. Tòa án sau đó đồng ý với các công tố viên và đưa Tướng Popov trở lại nhà tù, điều này có thể sẽ trì hoãn phiên tòa xét xử vì bản chất của vụ án.