Iran đã đạt đến giai đoạn quan trọng trong chương trình hạt nhân của mình, khi tích trữ đủ uranium làm giàu cấp độ cao để sản xuất 6 đầu đạn hạt nhân, tờ Wall Street Journal (WSJ) cho biết.
Tiết lộ đáng báo động này được đưa ra khi Hoa Kỳ đang có những nỗ lực mới nhằm đổi mới các nỗ lực ngoại giao nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của Tehran.
Bất chấp những lo ngại ngày càng tăng từ Washington, Iran vẫn không có dấu hiệu giảm tốc quá trình làm giàu uranium.
Theo ấn phẩm WSJ, trữ lượng uranium đang tăng lên trong điều kiện kiểm soát quốc tế suy yếu, cho phép Tehran nhanh chóng tiếp cận mục tiêu chế tạo vũ khí hạt nhân. Chính quyền Mỹ coi đây là một thách thức an ninh nghiêm trọng, nhưng các sáng kiến ngoại giao cho đến nay vẫn chưa mang lại kết quả nào.
Iran khẳng định chương trình của họ là vì mục đích hòa bình, nhưng sự gia tăng nhanh chóng về khối lượng uranium làm giàu cao khiến tuyên bố trên bị nghi ngờ, gây lo ngại ở phương Tây và các quốc gia láng giềng của nước này.
Tính đến tháng 2 năm 2025, tình hình xung quanh chương trình hạt nhân của Iran vẫn là một trong những vấn đề chính trong chương trình nghị sự toàn cầu.
Theo Reuters, một báo cáo hồi tháng 1 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) chỉ ra rằng Tehran đã tăng kho dự trữ uranium làm giàu lên 60%, đạt khối lượng gần với cấp độ vũ khí (90%).
Các chuyên gia ước tính rằng 150 kg vật liệu này hiện có thể được làm giàu nhanh chóng lên tới 25 kg cho mỗi đầu đạn, khiến Iran trở thành một thế lực hạt nhân tiềm năng trong ngắn hạn.
Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) năm 2015 mà Hoa Kỳ đã rút khỏi vào năm 2018 dưới thời ông Donald Trump, sau đó Iran bắt đầu dần dần quay lưng lại với thỏa thuận.
Trở lại nắm quyền vào tháng 1 năm 2025, Tổng thống Trump phải đối mặt với sự lựa chọn chiến lược. Theo hãng tin CNN, Washington đã nối lại nỗ lực ngoại giao thông qua các bên trung gian ở Qatar, nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công.
Ông Trump đã hứa sẽ "cứng rắn" với Iran trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, và chính quyền hiện tại vẫn tiếp tục chính sách trừng phạt, mặc dù vẫn chưa có hành động cụ thể nào được thực hiện.
Trong khi đó, theo tờ Bloomberg, Israel - đối thủ chính của Iran, đã tăng cường trinh sát và chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra nhằm vào các cơ sở hạt nhân, điều này chỉ làm tình hình trong khu vực thêm nóng lên.