Tưng bừng lễ hội vật làng Sình

Tưng bừng lễ hội vật làng Sình
Đại diện bô lão làng Sình đánh trống khai hội và trống vào cuộc đấu vật.
Đại diện bô lão làng Sình đánh trống khai hội và trống vào cuộc đấu vật.
Lễ hội vật làng Sình là một hoạt động văn hoá - thể thao truyền thống có lịch sử hơn 400 năm của vùng đất cố đô, thể hiện tinh thần thượng võ của người dân bản địa. Tương truyền, ngày xưa vùng đất này là nơi đóng tàu thuyền để làm phương tiện chống giặc. Những người thợ tàu và người dân tranh thủ tập luyện võ thuật, tập quân binh, kỵ sĩ đấu vật thời nhà Nguyễn.
Các đô vật trước khi vào xới phải cắt móng tay để tránh gây thương tích cho đối phương.
Các đô vật trước khi vào xới phải cắt móng tay để tránh gây thương tích cho đối phương.
Cơ bắp của một đô vật nữ.
Một đô vật nữ.
Đôi vật nam thiếu niên thi đấu quyết liệt.
Đôi vật nam thiếu niên thi đấu quyết liệt.

Hội vật năm nay có gần 150 đô vật đến từ các huyện như Phú Vang, Quảng Điền, Hương Trà, TP.Huế... tham gia tranh tài ở 2 nội dung thanh niên và thiếu niên nam nữ. Hội vật làng Sình diễn ra sôi nổi và hào hứng với các cuộc tranh tài gay cấn. Điều đặc biệt tại lễ hội vật làng Sình là bất kỳ đô vật nào cũng có thể đăng ký tham gia thi đấu. Người thắng cuộc ngoài các giải thưởng, tiền thưởng do ban tổ chức trao tặng thì được nhận thêm mâm cau trầu và rượu do các bô lão làng Sình trao tặng. 

Trẻ em háo hức xem hội vật.
Hàng nghìn người đã đến xem chật kín bốn phía khán đài. Nhiều người không thể vào được vì đông đúc và không mua được vé.
Tưng bừng lễ hội vật làng Sình ảnh 6
 

Sới vật và khán đài bốn phía đã “nóng” lên, với hàng ngàn người chen chúc nhau chật chội như sắp vỡ tung. Hàng trăm cảnh sát, dân quân tự vệ được huy động để đảm bảo an ninh trật tự. 

Ban tổ chức đã niêm yết vé xe máy là 2.000 đồng nhưng người thu giữ xe đã thu lên từ 3.000 – 5.000 đồng
Ban tổ chức đã niêm yết vé xe máy là 2.000 đồng nhưng người thu giữ xe đã thu lên từ 3.000 – 5.000 đồng

Các hoạt động bên lề lễ hội cũng nhộn nhịp, tưng bừng: bán hàng lưu niệm: tranh làng Sình, hoa giấy Thanh Tiên, các gian hàng ăn uống, trò chơi dân gian…

Điều chưa đẹp là các dịch vụ trong khu vực lễ hội đua nhau “chém” khách. Giá vé giữ xe do ban tổ chức niêm yết là 2.000 đồng/xe máy và 1.000 đồng/xe đạp nhưng người thu giữ xe đã nâng lên từ 3.000 – 5.000 đồng. Nhiều người dân phản ứng thì nhận được câu trả lời: “Lễ hội mà”.

Các trò chơi như ném đĩa, bắn súng, rút que trúng thưởng… đua nở, đa số trẻ con, học sinh lao vào chơi. Thưởng đâu không thấy chỉ thấy ngậm ngùi tiếc nuối. Muốn xem tận mắt các đô vật đấu trên võ đài, mỗi người phải mua tấm vé 5.000 đồng. Nhiều người nghèo, trẻ em, cụ già… không mua nổi đành đứng vòng ngoài nge tiếng cổ vũ, tiếng người phát ngôn viên của buổi đấu vật.

Tin, ảnh: Hồ Ân – Nam Hải

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ