Truy đuổi như phim hành động bắt 2 tên trộm liều mạng

Do Lộc và Huấn vừa sử dụng ma túy, cùng với khu vực 2 đối tượng “ăn hàng” có nhiều người già và trẻ em nên lực lượng hình sự đặc nhiệm chọn hình thức đón lõng. Truy đuổi qua hơn 10km, cảnh sát mới bắt được 2 đối tượng.

Hai đối tượng "đua tốc độ" với lực lượng đặc nhiệm hơn 10 km trước khi bị bắt. Ảnh: CTV
Hai đối tượng "đua tốc độ" với lực lượng đặc nhiệm hơn 10 km trước khi bị bắt. Ảnh: CTV

Nguyễn Phước Lộc (SN 1986) và Trần Huỳnh Huấn (SN 1983), cùng ngụ phường 4 (quận 5, TPHCM) điều khiển xe máy biển số 70N1-7074 lòng vòng ở quận 8 để trộm cắp tài sản...

Khi đến trước số nhà 288/34 Dương Bá Trạc (phường 2) cả hai tên phát hiện xe Honda Wave của chị N.T.P.Oanh dựng trước nhà nên chúng tiến hành “đá nóng”. Lộc dừng xe cảnh giới, Huấn đi bộ tiếp cận xe của chị Oanh dùng đoản phá ổ khóa nổ máy tẩu thoát.

Hai tên trộm này không hề biết lực lượng hình sự đặc nhiệm đã theo dõi trên các tuyến đường. Tuy nhiên do khu vực đối tượng trộm cắp có nhiều trẻ em qua lại và các cụ già đang tập thể dục nên tổ trinh sát không tổ chức bắt nóng.

Mặc khác cả hai tên vừa sử dụng chất ma túy, nếu tổ chức truy đuổi, 2 đối tượng sẽ chạy rất liều mạng gây nguy hiểm cho nhiều trẻ em và các cụ già khu vực xung quanh. Vì thế tổ trinh sát quyết định "câu" 2 tên đi ra khỏi khu vực.

Tuy nhiên, vừa ra đoạn vắng người, 2 đối tượng phát hiện bị cảnh sát theo dõi nên điên cuồng tháo chạy với tốc độ kinh hoàng.

Trong quá trình đua tốc độ cùng tổ trinh sát, với tướng mạo cao to, cả 2 tên liên tục ép, đạp xe trinh sát hòng "mở đường máu" tẩu thoát. Sau hơn 10km “đua tốc độ”, đến khu vực đoạn Nguyễn Hữu Thọ (huyện Nhà Bè) tổ trinh sát ép xe, bằng các thế võ điêu luyện bất ngờ đã khống chế và bắt gọn cả 2 tên cùng tang vật, phương tiện liên quan.

Đến khoảng 22 giờ ngày 12/3/2017, tổ tuần tra Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam (thuộc phòng CSHS TPHCM) đã bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật cho Công an quận 8 xử lý theo thẩm quyền.

Theo Người Tiêu Dùng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.