Trường ĐH Tôn Đức Thắng vô định giải bóng đá sinh viên TPHCM năm 2018

GD&TĐ - Sau gần 1 tháng tranh tài quyết liệt, Giải bóng đá sinh viên TPHCM năm 2018 với sự tranh tài của 16 đội bóng đến từ 16  trường CĐ-ĐH trên địa bàn TPHCM, đã xác định 2 đội bóng góp mặt ở trận  chung kết là trường ĐH Tôn Đức Thắng và Trường ĐH Nông Lâm TPHCM.

Đội tuyển trường ĐH Tôn Đức Thắng đăng quang chức vô địch giải bóng đá sinh viên TPHCM năm 2018
Đội tuyển trường ĐH Tôn Đức Thắng đăng quang chức vô địch giải bóng đá sinh viên TPHCM năm 2018

Đây là giải đấu lớn nhất và được mong chờ nhất của sinh viên TP. Giải do Nhà Văn hóa sinh viên TPHCM phối hợp trường ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức, với mong muốn sinh viên duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe nhằm phục vụ tốt quá trình học tập. Bên cạnh đó, giải cũng là sân chơi vui khỏe, lành mạnh cho sinh viên, nâng cao hiệu quả trong công tác giáo dục, rèn luyện thể chất và cũng như giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của các trường.

Giải đấu khép lại sau gần 1 tháng tranh tài với sự tham dự của 16 đội bóng đến từ CĐ-ĐH thu hút trên 50 ngàn sinh viên thuộc địa bàn TPHCM tham gia cổ vũ. Sự kiện tổ chức tại sân vận động trường ĐH Tôn Đức Thắng (quận 7-TPHCM).

Nếu như ĐH Tôn Đức Thắng chọn cho mình phong cách chơi tổng lực, chơi bóng nhanh khi gặp các đối thủ ở vòng ngoài để sớm giải quyết trận đấu, thì ĐH Nông Lâm TPHCM lại cho thấy khả năng điều tiết trận đấu, lối chơi phòng thủ phản công dựa vào nền tảng thể lực sung mãn. 

Khép lại 80 phút chính thức, 2 đội kết thúc với tỷ số 3-1, phần thắng thuộc về ĐH Tôn Đức Thắng. Đội bóng chủ nhà đã giành chiến thắng và bảo vệ thành công chức vô địch và lần thứ 2 đăng quang chức vô địch giải bóng đá sinh viên TPHCM 2018.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học của trẻ em Kyrgyzstan.

Hệ thống giáo dục Kyrgyzstan quá tải

GD&TĐ - Dân số trẻ tăng nhanh đẩy hệ thống giáo dục Kyrgyzstan vào tình trạng quá tải. Chính phủ đang nỗ lực cải tổ trong điều kiện nguồn lực hạn chế.

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.