Trung Quốc chế tạo tàu đệm từ 600 km/h nhanh nhất thế giới

Một công ty Trung Quốc đang phát triển tàu đệm từ có thể chạy với tốc độ 600 km/h, nhanh hơn tất cả các mẫu tàu tương tự trên thế giới.

Trung Quốc có mạng lưới tàu tốc độ cao dài nhất thế giới.
Trung Quốc có mạng lưới tàu tốc độ cao dài nhất thế giới.

CRRC Corp Ltd, nhà sản xuất thiết bị đường sắt lớn nhất Trung Quốc, cho biết công ty đang xây dựng một đường ray dài gần 5 km để thử nghiệm tàu đệm từ tốc độ 600 km/h, China Daily hôm 22/10 đưa tin. Mẫu tàu này có thể di chuyển từ Thượng Hải đến Bắc Kinh trong hai tiếng đồng hồ.

CRRC cũng đang chế tạo những mẫu tàu đạt tốc độ 200km/h với mục tiêu phát triển hệ thống công nghệ và tiêu chuẩn nội địa cho tàu đệm từ tốc độ cao và trung bình thế hệ mới, theo Sun Bangcheng, một lãnh đạo của CRRC.

Công ty còn lên kế hoạch sản xuất tàu tốc độ cao chạy xuyên biên giới với tốc độ trung bình 400 km/h, sử dụng nhiều khổ đường ray khác nhau từ 60 cm đến 1,676 m. Hồi tháng 5, CRRC đã vận hành thành công đường tàu đệm từ tự sản xuất đầu tiên ở tốc độ tối đa 100 km/h.

Đệm từ là cách gọi tắt của "đệm nâng từ trường" (magnetic levitation). Thay vì chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, loại tàu này hoạt động nhờ nam châm và dòng điện nên lướt êm trên đường ray. CRRC cho biết công ty sẽ cần nâng cấp công nghệ đệm từ và độ bám đường cho loạt tàu mới.

Trung Quốc có mạng lưới đường tàu tốc độ cao dài nhất thế giới với tổng chiều dài hơn 20.000 km. Con số này có thể tăng lên 30.000 km vào năm 2020 và 45.000 km vào năm 2030.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.