Triều Tiên có thể tự túc lương thực cho người dân trong 3-4 năm tới

Trưởng đại diện văn phòng Tổ chức Lương Nông của Liên hợp quốc (FAO) tại Triều Tiên Belay Derza Gaga ngày 4/10 cho biết nước này có thể tự túc được lương thực cho người dân của mình trong 3-4 năm tới.

Triều Tiên có thể tự túc lương thực cho người dân trong 3-4 năm tới
Triều Tiên có thể tự túc lương thực cho người dân trong 3-4 năm tới ảnh 1 Người dân Triều Tiên phân phối các bao bột mỳ tại bờ sông Yalu. (Nguồn: Reuters)
Phát biểu trên chương trình của Đài Tiếng nói nước Nga, ông Belay Derza Gaga cho biết Triều Tiên dự kiến sẽ sản xuất khoảng 6 triệu tấn ngũ cốc trong năm nay và sản lượng này đã gia tăng một cách vững chắc. Theo ông Gaga, việc các nhà hoạch định chính sách nhấn mạnh tầm quan trọng của nông nghiệp trong các chính sách kinh tế đã dẫn đến đầu tư nhiều hơn cho các lĩnh vực liên quan. Tuy nhiên, ông lưu ý nước này vẫn còn thiếu hụt điện, nhiên liệu và thiết bị nông nghiệp. Ông Gaga cho biết thêm Mông Cổ có kế hoạch cung cấp 10.000 gia súc cho Triều Tiên, một phần của động thái để giúp Triều Tiên phát triển chăn nuôi. Các gia súc dự kiến sẽ được vận chuyển đến một khu vực đặc biệt ở Triều Tiên, dự kiến sẽ được sử dụng như một cơ sở mới cho ngành chăn nuôi của nước này.
Theo Vietnam+

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.