Tri thức trẻ tham gia phát triển kinh tế xã hội

GD&TĐ - Ngày 5/8, tại TP Vinh (Nghệ An), Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị truyền thông “Trí thức trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội”.  

Hội nghị truyền thông “Tri thức trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội”.
Hội nghị truyền thông “Tri thức trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội”.

Tham dự và chủ trì hội nghị có các ông: TS.Vũ Đăng Minh – Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ; Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum và 76 đội viên tham gia Dự án 600 tri thức trẻ tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, Miền Trung – Tây Nguyên.

Tại Hội nghị, các đội viên tham gia Dự án 600 tri thức trẻ đã cùng nhau trao đổi các vấn đề như: Phát huy vai trò của đội viên tri thức trẻ trong tham gia phát triển kinh tế xã hội thông qua kết quả bước đầu của Dự án 600 Phó Chủ tịch xã. Góp phần nâng cao dân trí, trình độ nghề nghiệp gắn với yêu cầu phát triển của địa phương;

Hạn chế các tác hại của thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu tại các vùng khó khăn, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, vấn đề đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

Bên cạnh đó, Hội nghị đã tập trung thảo luận về các vấn đề thực tiễn công tác của trí thức trẻ tại các xã nghèo, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò tham gia xáo đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng cho vùng sâu, vùng xa, đưa tri thức, khoa học vào sản xuất, và cải cách hành chính Nhà nước.

Tri thức trẻ tham gia phát triển kinh tế xã hội ảnh 1

Anh Vi Văn Điểm - tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân - về làm Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Nhoóng, Quế Phong, Nghệ An.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tham luận về một số mô hình phát triển kinh tế hiệu quả tại xã Ái Thượng, một xã nghèo của huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa nhưng thời gian qua đã bước đầu có những đổi thay tích cực.

Các đội viên tham gia Dự án 600 tri thức trẻ cũng đã có các kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước trong thời gian tới để góp phần làm thay đổi diện mạo của các xã nghèo như:

Thường xuyên duy trì tổ chức gặp mặt, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của đội viên Dự án; Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành đối với đội viên Dự án.

Đồng thời tạo điều kiên cho đội viên Dự án được tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm, mô hình phát triển kinh tế xã hội điển hình để có cơ hội nắm bắt kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng trong thực tiễn của địa phương nơi công tác.

Đặc biệt, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi phương thức sản xuất tại địa phương, việc trồng các loại cây và các sản phẩm của địa phương, góp phần cao hiệu quả kinh tế.

Để thực hiện không tái nghèo và không để phát sinh hộ nghèo mới, một số đội viên cũng đề nghị Nhà nước nên hạn chế các chính sách cấp phát, gây tâm lý ỷ lại, trông chờ hỗ trợ của bà con nhân dân. Thay vào đó là vay lãi suất thấp, hạn chế cho không để nhân dân tự làm chủ nguồn vốn và có trách nhiệm với nguồn vốn của mình.

Kết luận Hội nghị, TS Vũ Đăng Minh – Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ - khẳng định: “Hội nghị là dịp để Bộ Nội vụ, Ban quản lý dự án 600 và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của trí thức trẻ trong quá trình thực hiện dự án tại các xã nghèo. Về phía Bộ sẽ ghi nhận, tổng hợp các ý kiến đóng góp, và tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chế độ, chính sách cụ thể, phù hợp để giúp các đơn vị, địa phương thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ