Phường Đồng Hới chủ động dựng 'lá chắn' bảo vệ trẻ em trước nguy cơ xâm hại

GD&TĐ - Phường Đồng Hới tăng cường phòng ngừa xâm hại trẻ em, chú trọng trang bị kỹ năng tự bảo vệ, nhận diện nguy cơ và kịp thời can thiệp, xử lý.

Học sinh được trang bị kỹ năng nhận diện và phòng tránh nguy cơ xâm hại. (Ảnh: Triệu Linh)
Học sinh được trang bị kỹ năng nhận diện và phòng tránh nguy cơ xâm hại. (Ảnh: Triệu Linh)

Trước những nguy cơ có thể xuất hiện cả trong đời sống và trên không gian mạng, phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) xác định phòng ngừa phải được thực hiện từ sớm, với sự tham gia của gia đình, nhà trường và các lực lượng tại địa phương. Trọng tâm là giúp trẻ có kiến thức, kỹ năng để nhận biết những tình huống không an toàn và biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

3.jpg
Trường học tổ chức tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng ngừa xâm hại cho học sinh.

UBND phường yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền về quyền trẻ em, kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục; hướng dẫn phụ huynh và trẻ nhận diện phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, nhất là những nguy cơ từ các mối quan hệ quen biết và môi trường mạng.

Tại các trường học, nội dung phòng, chống xâm hại tình dục được lồng ghép trong giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản và hoạt động ngoại khóa phù hợp với từng cấp học. Học sinh được hướng dẫn nhận biết ranh giới an toàn, biết từ chối những hành vi khiến bản thân không thoải mái và chủ động tìm đến người lớn đáng tin cậy khi gặp tình huống bất thường.

1791101092123-4472554315041365640-4472554315041365640-d887b965976eace381d6b2c6937a4892.jpg
Nhà trường tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh.

Nhà trường đồng thời phối hợp với gia đình, địa phương nắm bắt tâm tư, diễn biến tâm lý và các mối quan hệ xã hội của học sinh. Việc rà soát các khu vực có nguy cơ mất an toàn trong trường học cũng được chú trọng nhằm kịp thời khắc phục, tạo môi trường học tập an toàn cho học sinh.

Công an phường chủ động nắm tình hình địa bàn, quản lý cư trú, rà soát khu dân cư, khu nhà trọ, hộ gia đình có trẻ em, các địa điểm trẻ thường xuyên học tập, vui chơi, giải trí và khu vực tiềm ẩn nguy cơ. Phường đề xuất lắp đặt camera tại những vị trí có nguy cơ xảy ra vi phạm pháp luật về trẻ em.

1791101091624-4472554315041365640-4472554315041365640-898d1d79f4d06082b63269a94e4ef785.jpg
1791101091691-4472554315041365640-4472554315041365640-cc1a9af2505645e41c5e28e251129e65.jpg
Học sinh gửi gắm thông điệp tự bảo vệ qua những bức tranh.

Lực lượng Công an tiếp nhận, xác minh, giải quyết kịp thời tin báo, tố giác về bạo lực, xâm hại trẻ em; phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trên không gian mạng, các hành vi dụ dỗ, lôi kéo, tiếp cận trẻ em nhằm mục đích xâm hại cũng được tăng cường phát hiện, ngăn chặn.

Cùng với đó, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy giám sát cộng đồng, kịp thời phản ánh những trường hợp trẻ bị bạo lực, xâm hại hoặc có nguy cơ cao. Trạm Y tế phường chú trọng chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và hỗ trợ tâm lý ban đầu cho trẻ bị tổn thương.

1791101091751-4472554315041365640-4472554315041365640-cff7b7716ce5d04954d2f0475b8eb6a9.jpg
Ghế đá công cộng trở thành nơi lan tỏa thông điệp phòng ngừa xâm hại trẻ em.

Với cách làm chủ động, lấy phòng ngừa làm trọng tâm, phường Đồng Hới hướng tới xây dựng môi trường trong đó trẻ được trang bị kỹ năng, được lắng nghe và có thêm “lá chắn” bảo vệ từ gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ