Việt Nam giành giải cao cuộc thi Sáng tạo robot châu Á - Thái Bình Dương 2019

GD&TĐ - Đội tuyển Robocon Việt Nam tiếp tục giành giải cao tại cuộc thi Sáng tạo Robot Châu Á - Thái Bình Dương khi lần lượt chiến thắng các đội mạnh nhất trong khu vực để giành giải ba cuộc thi.

Đội tuyển Việt Nam nhận giải tại ABU Robocon 2019
Đội tuyển Việt Nam nhận giải tại ABU Robocon 2019

Tại vòng Chung kết cuộc thi ABU Robocon 2019, đội Robocon Đại học Lạc Hồng đại diện cho Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, lần lượt vượt qua vòng 1/8 rồi đến Tứ kết và Bán kết.

Trận Bán kết, đội Lạc Hồng và đội tuyển Robocon của Mông Cổ đã tranh tài ngang sức. Đội tuyển Việt Nam chỉ dừng lại khi đối đầu với đội chủ nhà Mông Cổ khi hai đội chiến thắng cùng lúc, trọng tài phải xem lại clip với phân biệt được đội chiến thắng.

Cuộc thi Robocon năm nay có 16 đội của 15 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia thi đấu (nước chủ nhà Mông Cổ có 2 đội). Cuộc thi có nhiều điểm mới và khó hơn so với các năm trước.

Trận đấu của đội tuyển Việt Nam
 Trận đấu của đội tuyển Việt Nam

Trước đây, robot di chuyển bằng bánh xe nên việc thiết kế và chế tạo dễ hơn. Năm nay, robot phải di chuyển bằng bốn chân (đại diện hình ảnh ngựa) nên việc thiết kế chu kỳ bước phải nhấc lên, đặt xuống, điểm chạm rõ ràng, đảm bảo cân bằng. Các nhiệm vụ robot cần thực hiện cũng khó hơn như phải leo qua đụn cát và bước qua dây.

Mông Cổ là nước chủ nhà đăng cai cuộc thi Robocon quốc tế nên đề thi được lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống, dựa trên sự tích về chiếc thẻ bài truyền tin của người chiến binh Mông Cổ và trò chơi dân gian ném Sagai của người dân du mục. Chủ đề của cuộc thi Robocon  là "Great Urtuu" mang thông điệp "Chia sẻ kiến thức".

Mỗi đội có 2 robot gồm một robot điều khiển bằng tay gọi là Robot đưa tin 1 và một robot điều khiển tự động gọi là Robot đưa tin 2. Khi Robot đưa tin 1 ghi được ít nhất 50 điểm, Robot đưa tin 2 mới được phép trèo lên đỉnh núi ở khu vực Uukhai, sau đó giơ cao tấm thẻ Gerege và ghi thêm được 30 điểm. Đội đầu tiên giơ được tấm thẻ sẽ giành chiến thắng, gọi là "Uukhai".

Các thành viên của đội tuyển Việt Nam
Các thành viên của đội tuyển Việt Nam

Kết quả cuộc thi ABU Robocon 2019:

Vô địch: Hồng Kông
Nhì: Mông Cổ
Ba: Việt Nam và Trung Quốc

Ý tưởng hay nhất: Indonesia
Kỹ thuật tốt nhất: China
Thiết kế tốt nhất: Nhật Bản

Giải Panasonic: Mông Cổ 2
Giải Toyota: Mông Cổ 1
Giải Mabuchi: Việt Nam
Giải Nagase: Ai Cập
Giải ROHM: Nepal
Giải NOK: Fiji
Giải ABU: Việt Nam

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.