Đào tạo sau đại học gắn với nghiên cứu và đối thoại học thuật

GD&TĐ - Đào tạo sau đại học không chỉ trang bị tri thức chuyên sâu mà còn góp phần phát triển tư duy phản biện, năng lực nghiên cứu khoa học…

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Ngày 8/10, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho người học sau đại học ICGE 2026 (International Conference for Graduate Education) với chủ đề “Reimagining Cooperation in a Fragmented World: Evidence from Firms, Markets and Policies”.

Hội thảo quy tụ các học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh và học viên cao học trong nước, quốc tế, cùng trao đổi về tương lai hợp tác trong bối cảnh thế giới ngày càng phân mảnh.

Qua 4 kỳ tổ chức, ICGE từng bước trở thành diễn đàn học thuật quốc tế và liên ngành, tạo không gian trao đổi tri thức, chia sẻ kết quả nghiên cứu và kết nối các nhà nghiên cứu.

img00298.jpg
PGS.TS Đào Ngọc Tiến – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Đào Ngọc Tiến – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương – nhấn mạnh, đào tạo sau đại học không chỉ hướng tới trang bị tri thức chuyên sâu mà còn phải góp phần phát triển tư duy phản biện, năng lực nghiên cứu khoa học và thúc đẩy đối thoại học thuật.

Tiếp cận chủ đề từ ba góc nhìn doanh nghiệp, thị trường và chính sách, ICGE 2026 tập trung vào những vấn đề đang định hình kinh tế toàn cầu như tái cấu trúc chuỗi giá trị, thương mại quốc tế, AI và chuyển đổi số, ESG, chuyển đổi xanh, chính sách khí hậu và điều phối chính sách.

Theo ban tổ chức, ICGE 2026 không chỉ là nơi trình bày kết quả nghiên cứu mà còn tạo điều kiện để người học sau đại học, các nhà nghiên cứu trẻ nhận phản hồi học thuật và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Hội thảo đề cao tính nguyên bản, liêm chính và trách nhiệm trong nghiên cứu.

img-1540.jpg
Giáo sư Xenia Matschke, Đại học Trier, CHLB Đức trình bày tham luận chính với chủ đề “The Rise and Crisis of the GATT-WTO Trade Order” (Sự hình thành và khủng hoảng của trật tự thương mại GATT-WTO).

ICGE được Trường Đại học Ngoại thương xác định là một cấu phần trong hệ sinh thái đào tạo sau đại học, kết nối hoạt động học tập, nghiên cứu, seminar chuyên đề, hướng dẫn khoa học và trao đổi kết quả nghiên cứu. Thông qua diễn đàn này, các công trình của học viên cao học, nghiên cứu sinh và nhà nghiên cứu trẻ có thêm cơ hội được trao đổi, phản biện trong môi trường học thuật quốc tế.

Việc duy trì ICGE thường niên được kỳ vọng góp phần phát triển văn hóa nghiên cứu, tăng cường kết nối học thuật và nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của Nhà trường.

img00447.jpg
TS Vũ Kim Ngân - Trường Đại học Ngoại Thương, mang đến phần trình bày “Sustainability at the Border: CBAM and the Future of Climate Cooperation in a Fragmented World” (Phát triển bền vững tại biên giới: Cơ chế điều chỉnh biên giới và tương lai của hợp tác về khí hậu trong một thế giới phân mảnh).

Thông qua ICGE 2026, Trường Đại học Ngoại thương tiếp tục gắn đào tạo sau đại học với nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, đồng thời mở rộng kết nối giữa người học, các nhà nghiên cứu và đối tác trong nước, quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ