Diễn ra từ ngày 8 đến 11/10 tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia, Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2026 (Hanoi Giftshow 2026) quy tụ các đơn vị đến từ nhiều địa phương, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng và những thiết kế mới.
Hội chợ không chỉ tập trung vào hoạt động trưng bày mà còn tạo không gian kết nối giữa nghề truyền thống, thiết kế đương đại và nhu cầu thị trường.
Một trong những nội dung đặc biệt là khu vực trình diễn các nghề truyền thống của Hà Nội như: sơn mài - sơn son thếp vàng, mây tre giang đan, dệt - thêu - lụa tơ tằm, gốm sứ, gỗ mỹ nghệ, sản phẩm đồng, đá và sừng mỹ nghệ.
Theo BTC, việc đưa kỹ thuật và quy trình nghề vào không gian hội chợ giúp những giá trị vốn gắn với các làng nghề được tiếp cận theo cách trực quan hơn.
Cùng với các sản phẩm truyền thống, hội chợ dành không gian giới thiệu những mẫu thiết kế mới năm 2026 và các sản phẩm tham dự Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ mới sáng tạo. Đây là nơi thể hiện rõ hơn yêu cầu đổi mới mẫu mã, kết hợp kỹ thuật thủ công với tư duy thiết kế để sản phẩm làng nghề phù hợp với đời sống và thị hiếu hiện nay.
Theo ông Nguyễn Xuân Lưu - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Hà Nội có khoảng 1.350 làng nghề truyền thống, chiếm khoảng 45% số làng nghề cả nước. Từ gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, mây tre đan Phú Vinh đến sơn mài Hạ Thái, dát vàng bạc Kiêu Kỵ... mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn chứa đựng kỹ thuật, thẩm mỹ và dấu ấn văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Từ nền tảng đó, Hà Nội đặt yêu cầu ngành thủ công mỹ nghệ chuyển từ sản xuất hàng loạt sang chú trọng thiết kế, chất lượng và giá trị gia tăng; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi xanh và đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế.
Hanoi Giftshow 2026 không chỉ bảo tồn những kỹ thuật và giá trị đã có, mà còn tìm cách đưa chúng vào những sản phẩm, không gian và phương thức tiếp cận phù hợp với đời sống đương đại.