Thái Nguyên: Phát động tháng thanh niên với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa

GD&TĐ - Ngày 28/2, tại Khu Di tích lịch sử TNVN, đồi Gò Thờ (xã Yên Lãng, huyện Đại Từ), Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Thái Nguyên cùng Đoàn khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Phát động tháng thanh niên năm 2021.

Ban tổ chức trao tặng 15 xuất quà cho Cựu TNXP.
Ban tổ chức trao tặng 15 xuất quà cho Cựu TNXP.

Tham dự có đồng chí Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Thái Nguyên và trên 100 đoàn viên, thanh niên.

Với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”, tháng thanh niên năm 2021 không chỉ là chuỗi các hoạt động tình nguyện mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt.

Tại Chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 15 xuất quà cho Cựu TNXP, mỗi xuất quà trị giá 1.200.000 đồng, tặng 10 xe đạp cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 1.500.000 đồng/xe. Trao tặng 01 nhà tình nghĩa cho gia đình hộ nghèo có trị giá 50 triệu đồng, 03 tuyến đường điện thắp sáng làng quê bằng pin năng lượng mặt trời trị giá 30 triệu đồng, 02 điểm vui chơi cho thiếu nhi trị giá 50 triệu đồng, 03 tủ sách thanh niên cho các điểm trường trị giá 21 triệu 5 trăm nghìn.

Đồng thời để hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ các đại biểu tiến hành trồng 10.000 cây xanh tại xã Phú Lạc, huyện Đại Từ và tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ