Báo chí Ấn Độ mới đây tuyên bố đã bắn hạ một máy bay cảnh báo sớm (AWACS) Saab 2000 của Pakistan vào tháng 5/2025, bằng cách sử dụng tên lửa phòng không 40N6 dành cho hệ thống S-400 ở tầm xa 314km.
Trong khi đó, Pakistan bác bỏ tuyên bố của Ấn Độ và khẳng định lực lượng phòng không của họ mới là bên đã bắn hạ tên lửa 40N6.
Ở một khía cạnh nào đó, tình huống này gợi nhớ đến năm 2019, khi Ấn Độ tuyên bố rằng chiếc MiG-21 của họ bắn hạ tiêm kích F-16 của Pakistan, trong khi Pakistan cũng phủ nhận mọi cáo buộc, và hình ảnh vệ tinh từ Mỹ có thể làm sáng tỏ tình hình cũng không bao giờ xuất hiện.
Nguồn thông tin chính ở đây là một bài báo của trang Defence Security Asia, trong đó tác giả đã chỉ ra những chi tiết sau. Ví dụ, không có dữ liệu nào được công khai cho phép chúng ta khẳng định rằng Ấn Độ đã bắn hạ được máy bay AWACS Saab 2000 của Pakistan trong cuộc giao tranh năm 2025.
Những bằng chứng chẳng hạn như ảnh chụp xác máy bay bị bắn rơi trên mặt đất, các dấu hiệu có thể cho thấy phi hành đoàn đã thiệt mạng, hoặc các bản ghi dữ liệu viễn trắc đều không xuất hiện.
Mặt khác, cũng không có thông tin nào được công khai xác nhận việc Pakistan đã bắn hạ được tên lửa 40N6 dành cho hệ thống S-400.
Do đó chúng ta cần ghi lại chính sự thật này - Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố đã bắn hạ một máy bay Saab 2000 của Pakistan bằng tên lửa 40N6 ở khoảng cách 314km, trong khi Pakistan phủ nhận mọi chuyện và khẳng định đã bắn hạ chiếc máy bay sử dụng tên lửa 40N6 này.
Điều đặc biệt thú vị là vào tháng 8/2025, một số ấn phẩm đã đưa tin về việc chuyển giao tên lửa 40N6 cho hệ thống phòng không S-400 của Ấn Độ.
Nhưng điều này xảy ra ít nhất 3 tháng sau khi Ấn Độ tuyên bố đã bắn hạ máy bay Saab 2000 của Pakistan.
Với thực tế trên, giới phân tích cho rằng tuyên bố về "chiến công" độc nhất vô nhị mà lực lượng phòng không Ấn Độ đưa ra bị đánh giá có độ tin cậy rất thấp.