Với tinh thần “Đoàn kết - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập”, Đại hội tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2026, xác định phương hướng hoạt động giai đoạn mới và bầu Ban Chấp hành khóa X gồm 10 thành viên. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông tái đắc cử Chủ tịch Hội.
Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đức Phong - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh nhiếp ảnh Việt Nam gắn bó sâu sắc với lịch sử dân tộc. Qua các thời kỳ, các nghệ sĩ, phóng viên ảnh đã ghi lại cuộc chiến đấu, lao động, những đổi thay của quê hương và thành tựu đổi mới đất nước, để lại nhiều tác phẩm có giá trị về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.
Nhiệm kỳ 2020 - 2026, Hội tiếp tục đổi mới hoạt động chuyên môn, tổ chức các trại sáng tác, hội thảo, tọa đàm, tập huấn nghiệp vụ; phối hợp triển khai nhiều cuộc thi, liên hoan, triển lãm ảnh.
Hội cũng đẩy mạnh xã hội hóa, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong tổ chức các hoạt động chuyên môn. Đồng thời đã kiến nghị, đề xuất góp phần đưa “nhà nhiếp ảnh” vào diện xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú theo Nghị định 61/2024/NĐ-CP.
Bước vào nhiệm kỳ mới, sự phát triển nhanh của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông đặt ra yêu cầu thay đổi phương thức hoạt động, đồng thời giữ vững tính chân thực của nhiếp ảnh. Hội định hướng nâng cao chất lượng sáng tác, coi trọng lý luận, phê bình và thẩm định nghệ thuật; phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ trẻ và tạo điều kiện để nghệ sĩ làm chủ công nghệ mới.
Cùng với đó, sẽ tiếp tục số hóa di sản nhiếp ảnh, nghiên cứu hình thành “ngân hàng ảnh”, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu, giáo dục, triển lãm và quảng bá hình ảnh đất nước; bảo vệ quyền tác giả, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế. Mục tiêu được đặt ra là xây dựng nền nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam chuyên nghiệp, giàu bản sắc và hội nhập.