Nâng cao kỹ năng làm việc và khởi nghiệp trong sinh viên

Ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) phát biểu tại hội thảo. Ảnh: T. Thống
Ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) phát biểu tại hội thảo. Ảnh: T. Thống

Đến dự khai mạc có ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT); PGS.TS Phạm Tiết Khánh - Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh; bà Cristina Beans - Giám đốc dự án TOT5 cùng đại diện các trường ĐH Alicate (Tây Ban Nha), Đại học Coimbra (Bồ Đào Nha), Đại học FH Joanneum (Úc) và 8 trường đại học trong cả nước.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Phạm Tiết Khánh - Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh đã chào đón các đoàn trường đại học trong và ngoài nước đến ĐH Trà Vinh tham dự hội thảo. PGS.TS Phạm Tiết Khánh mong muốn trong hội thảo lần này, các đoàn sẽ tích cực đóng góp ý kiến, đóng góp các bài tham luận để hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: T. Thống
 Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: T. Thống

Theo ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT): Trước thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, các cơ sở giáo dục đại học cần phải đổi mới các hoạt động giáo dục cho phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành Đề án để hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và Quyết định số 1665/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

Qua đó đã tập trung đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông; hỗ trợ, đào tạo khởi nghiệp cho sinh viên; tạo điều kiện để mỗi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp; hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp...

Trong thời gian tới, Vụ giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên sẽ kết nối với dự án TOT5 (Nâng cao hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam nhằm nâng cao kỹ năng làm việc và khởi nghiệp trong sinh viên) để hỗ trợ các trường. Qua đó giúp các trường thực hiện tốt dự án, góp phần hoàn thiện hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

Cũng trong buổi khai mạc, bà Cristina Beans - Giám đốc dự án TOT5; đại diện trường ĐH Alicate đã có bài tham luận trình bày các vấn đề liên quan đến đổi mới giáo dục và hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

Dự kiến hội thảo sẽ diễn ra đến hết ngày 5/4/2019.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ