Liên hoan Ca khúc măng non: Hát về Bác và Thủ đô anh hùng

GD&TĐ - Tối 11/10, tại Tượng đài Cảm tử - phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội), Đoàn Thanh niên – Hội đồng đội Thành phố Hà Nội đã tổ chức liên hoan ca khúc măng non 2019 với chủ đề “Chúng em hát về Bác và Thủ đô anh hùng”.

Một tiết mục hát múa "Em yêu thành phố hòa bình" trong Liên hoan Ca khúc măng non năm 2019
Một tiết mục hát múa "Em yêu thành phố hòa bình" trong Liên hoan Ca khúc măng non năm 2019

Đây là hoạt động được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2019). Đồng thời đây cũng là một trong những hoạt động năm trong chuỗi sự kiện của Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

"Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" là bài hát được nhiều đội chọn và hát hay nhất
"Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" là bài hát được nhiều đội chọn và hát hay nhất

Với sự góp mặt của 5 cụm Đoàn đến từ 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nôi; Cùng sự tham gia của diện Ban Giám hiệu, giáo viên làm Tổng phụ trách, các em thiếu nhi trên địa Thành phố đã đem đến đêm liên hoan nhiều ca khúc thể hiện lòng biết ơn đối với Bác Hồ kính yêu, tình yêu Thủ đô Hà Nội ngàn văn văn hiến, danh thắng và con người Hà Nội…

Đông đảo thiếu nhi và các bậc phụ huynh đến tham gia và cổ vũ chương trình
Đông đảo thiếu nhi và các bậc phụ huynh đến tham gia và cổ vũ chương trình 

Liên hoan ca khúc măng non 2019 là dịp để thiếu nhi ôn lại, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về lịch sử vẻ vang của quân và dân Thủ đô; Về truyền thống thanh lịch, văn minh của người Hà Nội; Về niềm vinh dự và tự hào khi được sống, học tập và làm việc tại một thành phố duy nhất trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương được nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” từ đó bồi đắp niềm tự hào, tăng cường tình đoàn kết trong thiếu nhi và xây dựng hình ảnh thiếu nhi Thủ đô thanh lịch, văn mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ